Skip to content

Activision xác nhận sẽ mang các sản phẩm chủ lực lên mobile

Activision

Theo thông tin từ IGN Ấn Độ, trong phiên báo cáo tài chính công khai gần đây, Activision đã công bố sẽ mang các sản phẩm game chủ lực của mình lên mobile.

Đây không phải quyết định bất ngờ vì hồi năm 2019, Activision đã xác nhận sẽ lên kế hoạch đẩy các thương hiệu game “ăn tiền” của mình lên mobile.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Activision Blizzard, Daniel Alegre, cho hay “Chúng tôi cần đảm bảo rằng các thương hiệu game của chúng tôi sẽ hiện diện trên hàng tỷ thiết bị di động đang có ngoài kia. Đó là cơ hội lớn nhất của chúng tôi, và chúng tôi đang đầu tư hết sức để các sản phẩm đều có mặt trên di động. Điều này rất, rất quan trọng.”

Hãng cũng đồng thời tiết lộ Call of Duty: Mobile đã vượt ngưỡng 300 triệu lượt tải về sau một năm ra mắt.

Phiên báo cáo tài chính của Quý 3-2020 cũng cho biết, doanh thu của công ty đạt khoảng 661 triệu USD từ các game mobile, cao hơn phần doanh thu 514 triệu USD từ PC, còn mảng console thu về 695 triệu USD

Game mobile kế tiếp từ hãng sẽ là Crash Bandicoot: On The Run (phần mới nhất Crash Bandicoot 4: It’s About Time ra mắt trên PS4) sẽ ra mắt trong năm 2021.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận