Skip to content

Assassin’s Creed Valhalla rò rỉ DLC mới đậm chất God of War – Tin Game

Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla rò rỉ thông tin về một bản mở rộng khổng lồ mang âm hưởng God of War, theo như những nguồn tin từ người trong ngành.

Cụ thể, nhà báo Tom Henderson, người từng rò rỉ những thông tin chính xác về Call of Duty: VanguardBattlefield 2042, đã đưa ra những thông tin mới về bản mở rộng khổng lồ tiếp theo của Assassin’s Creed Valhalla.

Bản mở rộng này sẽ mang tên Dawn of Ragnarok, với thời lượng chơi lên tới hơn 40 tiếng, sẽ có quy mô bằng hai DLC cốt truyện trước cộng lại và sẽ ra mắt vào tháng Ba năm 2022.

Valhalla

Dường như tận thế của người Bắc Âu là lý do mà bản mở rộng này được đự đoán là sẽ mang âm hưởng của God of War (2018). Điều này cũng hàm ý rằng bối cảnh của game sẽ còn trở nên kì ảo hơn nữa!

Được biết, Assassin’s Creed Valhalla là “con gà đẻ trứng vàng” mới nhất của Ubisoft, nên hãng sẽ tập trung vào việc phát triển thêm nội dung và hỗ trợ game trong suốt năm 2022 trong khi phát triển một tựa game Assassin’s Creed bom tấn mới.

Hai bản mở rộng trước đó: Wrath of the Druids The Siege of Paris đã mở rộng câu chuyện của Eivor phỏng theo những sự kiện lịch sử có thật, nhưng dường như Dawn of Ragnarok sẽ đẩy cuộc phiêu lưu của Eivor vào thế giới thần thoại bắc Âu, giống như hướng tiếp cận của Ubisoft với bản mở rộng The Fate of Atlantis trước đó của Assassin’s Creed Odyssey.

Việc Assassin’s Creed Valhalla rò rỉ thông tin về bản mở rộng thứ ba đã diễn ra tới lần thứ hai, sau vụ việc thông tin về Dawn of Ragnarok bị phát hiện bởi một nhóm đào dữ liệu tháng 10 vừa qua.

Tác giả

Thảo luận