Skip to content

Bạn có biết? | Tập 14

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 14 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Nhạc nền của Mario đã được soạn như thế nào? DuckTales có điều gì thú vị? Tại sao trong Minecraft lại có ngọc lục bảo?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 14 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB14_ (1)

The Legend of Zelda

Là một trong các dòng game “đầu tàu” của Nintendo, mặc dù hơi kén người chơi vì những câu đố cùng cách giải “khó đỡ” của chúng.

Trong phiên bản The Legend of Zelda đầu tiên trên hệ NES, có một điều thú vị là khi ghép tất cả bản đồ của các hầm ngục (Dungeon) lại với nhau, chúng xếp vừa khít thành một hình chữ nhật.

Dự là đội ngũ phát triển game cố ý làm như vậy để tiết kiệm dung lượng cho băng game – vốn khá hạn chế lúc bấy giờ.

BCB14_ (5)

Sega

Là một công ty game khá nổi tiếng với nhiều lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến game, từ chế tạo phần cứng, làm game, phát hành game…

Khi Peter Moore, cựu giám đốc của Sega chi nhánh Mỹ, đi công tác từ Anh đến bang Chicago, ông bước qua hải quan và bị một nhân viên chặn lại, nói thẳng rằng:

“I don’t need to see your passport. You’re the a**hole that gave away Shenmue to Xbox” (Tôi cóc cần xem hộ chiếu của ông. Ông chính là thằng khốn đã bán dòng game Shenmue cho bọn Xbox) – nguyên nhân của những lời hằn học này, có lẽ vì từ khi lên Xbox, dòng game Shenmue đã “thọt” vĩnh viễn.

BCB14_ (4)

Minecraft

Hẳn là một tựa game cực kỳ độc đáo, chủ yếu do lối chơi hết sức tự do và sáng tạo, cho phép người chơi xây dựng lên mọi thứ chỉ từ các khối lập phương đủ màu.

Hiếm ai biết rằng, các viên ngọc lục bảo (emerald) trong Minecraft thật ra vốn là hồng ngọc (ruby). Chúng bị sửa thành ngọc lục bảo là do một nhân viên trong nhóm thiết kế bị mù màu – không thể phân biệt được sự khác nhau giữa đá đỏ (redstone ore) và hồng ngọc.

DuckTales

Là một tựa game thú vị, trong đó nói về cuộc phiêu lưu của lão già vịt hà tiện Scrooge McDuck cùng 3 đứa cháu thông minh, lanh lợi.

DuckTales đã có phiên bản remaster-HD hồi giữa năm 2013, và điều lý thú là: tất cả những diễn viên lồng tiếng cho tựa game DuckTales cũ đều tham gia với vai trò năm xưa của mình trong phiên bản remaster-HD (trừ những ai đã chết).

Trong đó, ấn tượng nhất chính là cụ ông Alan Young, đã thọ đến… 93 tuổi vào thời điểm thực hiện phiên bản DuckTales remaster-HD.BCB14_ (3)

BCB14_ (6)

Borderlands

Là một dòng game thú vị, lai tạo giữa phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất với game nhập vai, đồng thời dùng đồ họa cel-shading lạ mắt để thể hiện.

Trong Borderlands 2, đôi mắt… lé của nhân vật Tiny Tina thực ra vốn là một lỗi đồ họa của game. Có điều, nhóm thiết kế Borderlands 2 cho rằng đặc trưng này phù hợp với cá tính “chập cheng” của cô ta, nên để vậy luôn khi game ra chính thức.

Nhóm thiết kế Borderlands 2 cho rằng đặc trưng này phù hợp với cá tính “chập cheng” của cô ta, nên để vậy luôn khi game ra chính thức
BCB14_ (8)

Pokemon Snap

Ít ai biết, ban đầu tựa game Pokemon Snap vốn chẳng liên quan gì tới Pokemon cả. Nhưng đội ngũ phát triển, sau khi phác thảo xong ý tưởng, nhận ra rằng: sẽ chẳng ai muốn chơi một tựa game nhàm chán mà trong đó người chơi có mỗi việc đi lòng vòng và chụp ảnh cả.

Và thế là họ vay mượn, nhồi nhét thêm Pokemon vào để khiến game hấp dẫn hơn. Rốt cuộc thì, đây cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Mario

Có lẽ không cần phải bàn cãi thêm nhiều về dòng game kinh điển, vốn được xem là biểu tượng của videogame này nữa.

Koji Kondo, tác giả soạn ra những bản nhạc nền cho các tựa game Mario, luôn tâm niệm rằng phải tạo ra được những giai điệu khiến cho người chơi nghe liên tục mà không biết chán.

Để làm được điều này, Koji Kondo đã phải ngồi nghe các tác phẩm của mình lặp đi lặp lại hàng chục giờ đồng hồ để xem mình có chán tai hay không.BCB14_ (2)

BCB14_ (7)

South Park

Là một chương trình TV khá nổi tiếng của Mỹ, chủ yếu nhờ những câu đùa hài hước có phần hơi tục tĩu, xoay quanh nhiều đề tài khác nhau.

Hai tác giả đã đứng ngồi không yên, mãi đến khi biết tin Ubisoft đã mua lại bản quyền của The Stick of Truth
Ăn theo chương trình, South Park cũng có những tựa game cho riêng mình, chẳng hạn như South Park: The Stick of Truth. Khi THQ, hãng phát hành của game vỡ nợ phá sản, những người sáng tạo ra South Park hoàn toàn không biết tin này mãi cho đến khi họ tình cờ xem tin thời sự.

Hai tác giả đã đứng ngồi không yên, mãi đến khi biết tin Ubisoft đã mua lại bản quyền của The Stick of Truth.

Tác giả

Thảo luận