Tập 37 của loạt bài Bạn Có Biết sẽ có những thay đổi nhỏ. Giờ đây, nội dung được chia thành ba phần riêng biệt với các mục là Facts (bạn có biết), Trivia (bên lề) và Figures (số liệu).Trong phần này, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: thành tích của game thủ trong Icewind Dale, kỉ lục của Project Gotham Racing, sự thảm hại của bộ phim Far Cry...
Còn rất nhiều điều thú vị nữa còn ở phía dưới, mời các bạn tìm hiểu trong tập 37 của Bạn Có Biết bên dưới đây!
FACTS - BẠN CÓ BIẾT?
Nhắc đến thể loại nhập vai của những năm 2000, Icewind Dale là một trong những cái tên sừng sỏ bên cạnh những Diablo, Neverwinter Nights... Với lối chơi hấp dẫn, Icewind Dale đã làm không ít game thủ phải "dán mắt" vào màn hình hàng chục giờ liền!
Đấng nể nhất, nữ game thủ Julien Langer. Cô nàng này đã hoàn thành Icewind Dale với thời gian là 58 phút và đã đạt được 2 thành tích "vô tiền khoáng hậu": game thủ hoàn thành tựa game này nhanh nhất - thời gian ngắn nhất hoàn thành một tựa game nhập vai.
Phần lớn thời gian, cái nghề phát triển game không để lại nhiều niềm vui. Giống như là đang làm việc tại mỏ muối ở Siberian vậy, chỉ khác là ở đó không có những người bảo vệ, những sinh viên vui vẻ, đồ ăn ngon, thời tiết tốt và ý nghĩa khi bạn đạt được một thành tựu trong công việc - Mike Bruton, thiết kế kiêm kịch bản của Rome: Total War
Được xem là một trong những "viên gạch nền" đầu tiên cho thể loại game bắn súng, Doom là "tượng đài" ảnh hưởng rất nhiều đến các thế hệ game bắn súng hiện đại ngày nay.
Không chỉ vậy, thông qua Doom một chế độ chơi mạng mới được hình thành, đó là: Deathmatch (người chơi chia thành hai phe, từng thành viên có nhiệm vụ hạ bên đối thủ càng nhiều càng tốt). Và người chịu trách nhiệm khi đặt cái tên "Deathmatch" cũng là cha đẻ của dòng game này - John Carmack.

Không thành công như Gran Turismo hay rực rỡ như Forza Motorsport, nhưng xét về chất lượng, Project Gotham Racing vẫn để lại dấu ấn khi giành được những thành công nhất định.
Phiên bản thứ ba của dòng game này cũng đã xác đã lập kỉ lục với danh hiệu: Game đua xe sở hữu những bản nhạc nền có bản quyền nhiều nhất (với 90 bài trải dài trong 9 thể loại khác nhau). Tính tới thời điểm hiện tại, kỉ lục này vẫn chưa bị phá vỡ.
Thuộc thể loại đua xe, Final Lap Twin được phát triển bởi Namco và ra mắt vài tháng 7 năm 1989, được xem là tựa game đầu tiên giới thiệu đến người chơi sự kết hợp giữa đua xe, với các yếu tố của thể loại nhập vai.
Người chơi sẽ hóa thân vào một cậu bé mơ ước được trở thành tay đua để rồi về sau cậu trở thành một nhà vô địch. Final Lap Twin còn có sự hiện hiện của những yếu tố mới lạ vào thời điểm đó như: các cuộc đua ngẫu nhiên hay tự do vi vu trên một bản đồ mở...











