Skip to content

Bản làm lại của The Witcher sẽ là game thế giới mở – Tin Game

làm lại The Witcher

CD Projekt đã xác nhận phiên bản làm lại sắp tới của tựa game The Witcher (remake) đầu tiên sẽ mang yếu tố thế giới mở.

Trong một báo cáo cho các nhà đầu tư cách đây vài ngày, nhà phát hành game Ba Lan nói trò chơi mới là một “game nhập vai thế giới mở” và “một sự mô phỏng lại hiện đại” của bản gốc.

Ra mắt đầu tiên vào năm 2007, tựa game The Witcher đầu tiên có thế giới được chia thành một số bản đồ lớn, trong đó gồm các bản đồ hầm mộ và hang động nhỏ hơn. Phải đến The Witcher 3, dòng game mới có yếu tố thế giới mở.

làm lại The Witcher

Hiện tại, chúng ta vẫn chưa nắm được nhiều thông tin về dự án làm lại The Witcher của CD Projekt, được công bố vào tháng 10 vừa qua. Bên cạnh thông tin trò chơi sẽ mang yếu tố nhập vai thế giới mở, điều duy nhất chúng ta biết, đó là bản làm lại The Witcher sẽ được thực hiện bởi studio Fool’s Theory (nổi tiếng với tựa game The Days Long Gone), dưới sự quản lý của CD Projekt. Trò chơi sẽ được xây dựng trên nền đồ họa Unreal Engine 5 mới mẻ.

Người đứng đầu studio CD Projekt Red, Adam Badowski, cho biết:

Cộng tác với Fool’s Theory trong dự án là điều rất thú vị, vì một số thành viên của studio này trước đây đã từng tham gia vào quá trình phát triển các trò chơi The Witcher trước.


Họ hiểu rõ tác phẩm gốc, họ biết các game thủ đã mong chờ được thấy bản làm lại diễn ra như thế nào và họ biết cách tạo ra những trò chơi đáng kinh ngạc và đầy tham vọng.


Mặc dù sẽ mất một thời gian trước khi chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thêm về trò chơi, nhưng tôi biết nó là thứ đáng để chờ đợi.

Được biết, nguyên nhân khiến CD Projekt tin tưởng trọng trách làm lại tựa game The Witcher đầu tiên cho studio Fool’s Theory là do họ đang bận rộn với việc làm tựa game The Witcher mới, nối tiếp câu chuyện của phần ba, cũng như thêm nội dung mới cho Cyberpunk 2077.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận