Skip to content

CD Projekt phải bồi thường nhà đầu tư 1,85 triệu USD – Tin Game

CD Projekt

CD Projekt sẽ trả 1,85 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể, cáo buộc rằng họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về chất lượng của Cyberpunk 2077.

Đơn kiện được đệ trình vào tháng 12 năm 2020 bởi Công ty luật Rosen, công ty đang đòi bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư CD Projekt theo luật Chứng khoán Liên bang.

Sau ba lần trì hoãn, tựa game nhập vai đã được chờ đón đã phát hành cho PC và các hệ máy console với một loạt sự cố kỹ thuật, dẫn đến việc phải hoàn lại tiền và trò chơi tạm thời bị gỡ khỏi PlayStation Store.

Theo đơn kiện, CD Projekt đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm và không chia sẻ rằng Cyberpunk 2077 “gần như không thể chơi được” trên các hệ console và “khi thông tin chi tiết thực sự được đưa ra thị trường… các nhà đầu tư phải chịu thiệt hại.”

Một nhà tư vấn cho các nguyên đơn trước đây đã ước tính rằng tổng thiệt hại tiềm ẩn có thể lên tới 11 triệu USD.

Khoản thanh toán trị giá 1,85 triệu USD, chiếm 16,8% thiệt hại ước tính có thể thu hồi được, sẽ dẫn đến khoản bồi thường khoảng 0,49 USD cho mỗi cổ phần đủ điều kiện của chứng khoán CD Projekt.

Số tiền sẽ được sử dụng để thanh toán cho các thành viên trong tập thể kiện, chi phí quản lý dàn xếp, thuế, chi phí luật sư cũng như các giải thưởng khuyến khích cho các nguyên đơn.

Ban đầu, CD Projekt cũng có dự tính sẽ ra mắt một tựa game trực tuyến nhiều người chơi cho thương hiệu Cyberpunk. Tuy nhiên, với việc 2077 bị lỗi quá nhiều, công ty đã hủy bỏ kế hoạch và dùng nguồn lực và tài nguyên để khắc phục trò chơi.

Kể từ khi vận may của Cyberpunk 2077 xoay chuyển nhờ anime, CD Projekt được cho là đã lên kế hoạch phát hành phiên bản Game of The Year vào năm 2023, bao gồm bản mở rộng đầu tiên và duy nhất của trò chơi, Phantom Liberty sắp ra mắt.

Vào tháng 10 năm ngoái, CD Projekt Red đã phác thảo phương án phát triển của họ trong tương lai gần, bao gồm phần tiếp theo của Cyberpunk 2077, bộ ba trò chơi Witcher mới, bản làm lại Witcher và IP gốc đầu tiên của studio.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận