Skip to content

Bằng sáng chế của Nintendo trong vụ kiện Palworld đang được xem xét lại ở Hoa Kỳ! – Tin Game

bang-sang-che-cua-nintendo-trong-vu-kien-palworld-dang-duoc-xem-xet-lai-o-hoa-ky-tin-game

Trong diễn biến mới ở vụ kiện giữa NintendoPalworld, bằng sáng chế của hãng giờ đang được xem xét lại ở Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Đối với những ai không biết, vào tháng 09/2025, Nintendo đã đăng ký bằng sáng chế mới ngay giữa vụ kiện với Palworld. Bằng sáng chế mà hãng đăng ký, US Patent No. 12,403,397, liên quan đến việc triệu hồi nhân vật và cho những nhân vật đó đấu lẫn nhau trong giao tranh.

Giờ đây, Giám đốc của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã đích thân yêu cầu văn phòng xem xét lại bằng sáng chế này.

Dựa theo thông tin từ trang GamesFray, John A. Squires – Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ – đã yêu cầu văn phòng xem xét lại bằng sáng chế do có 2 đơn xin cấp bằng sáng chế cũ hơn ở Hoa Kỳ.

Trong bằng sáng chế US Patent 12,403,397, yêu cầu thứ 1, 13, 25 và 26 đang trong quá trình xem xét. Nếu như bị bác bỏ, những yêu cầu khác cũng sẽ bị bác bỏ theo.

Như đã nói ở trên nội dung của bằng sáng chế US Patent No. 12,403,397 liên quan đến việc triệu hồi nhân vật và sử dụng những nhân vật đó trong giao tranh, nhưng có vẻ như Konami cùng với chính bản thân Nintendo cũng đã có đơn xin cấp bằng sáng chế mà có thể được coi là “tài liệu tham khảo nghệ thuật có trước” (Prior Art Reference).

Đơn xin cấp bằng sáng chế của Konami được nộp vào năm 2001 và được xuất bản vào năm 2002. Đơn còn lại chính là đơn của Nintendo, được nộp vào năm 2019 và được xuất bản vào năm 2020.

Cả 2 tài liệu tham khảo nghệ thuật có trước này đều “dạy người chơi cách chiến đấu ở chế độ thủ công và chế độ đánh tự động đơn giản hơn”.

Đối với những ai không biết, việc được xem xét lại không có nghĩa là bằng sáng chế đó sẽ bị thu hồi. Nintendo sẽ có 2 tháng để đưa ra phản hồi, và những bên thứ ba có thể khiến cuộc hành trình của hãng khó khăn hơn bằng cách đưa ra thêm tài liệu tham khảo nghệ thuật có trước.

Hơn nữa, nếu như hãng có ý định vì bằng sáng chế US Patent No. 12,403,397 mà kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ (United States District States) thì “tòa án sẽ hoãn phiên tòa cho đến khi có kết quả xem xét lại”.

Báo cáo của GamesFray cho biết năm nay có thể sẽ không có thêm nhiều tiến triển trong vụ kiện này, nhưng năm 2026 sẽ “thú vị” hơn nhiều bởi Thẩm phán Chủ tọa Motoyuki Nakashima sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng.

Gần đây, đơn xin cấp bằng của Nintendo cũng đã bị từ chối tại Nhật Bản.

Tác giả