Sau khi công bố thương vụ trị giá 55 tỷ USD để bán lại công ty, có khả năng EA sẽ cần phải bán BioWare để thực hiện thỏa thuận này.
Đối với những ai không biết, EA vào tuần trước đã công bố một thương vụ trị giá 55 tỷ USD để bán lại công ty cho Affinity Partners, Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (Public Investment Funds – gọi tắt là PIF) và Silver Lake.
Bởi vì đây là một thương vụ được thực hiện bằng đòn bẩy (Leveraged Buyout), EA sẽ cần phải xử lý một khoản nợ trị giá 20 tỷ USD và cách nhanh nhất để thực hiện điều này chính là bán đi một số studio của mình.
Một báo cáo đến từ Polygon cho biết những nhà phân tích dữ liệu trong ngành nghĩ BioWare đang là lựa chọn hàng đầu cho quyết định này, phần lớn là do những sản phẩm bị “flop” mà hãng đã ra mắt trong 10 năm qua.
Đặc biệt, Dragon Age: The Veilguard – tựa game mới nhất của hãng – không hề đạt kỳ vọng về mặt tài chính của EA.
Sự thất bại này đã dẫn đến một đợt sa thải lớn ảnh hưởng đến 50 nhân viên, trong số đó có cả Trick Weekes – Nhà Biên kịch Chính (Lead Writer) và Nhà Thiết kế Dẫn truyện (Narrative Designer) cho tựa game.
Mặc dù đang có một đội ngũ nhỏ bao gồm những thành viên giàu kinh nghiệm tại BioWare thực hiện phần Mass Effect mới, sự thành công của dự án sẽ quyết định tương lai của toàn bộ studio.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu phỏng đoán là hãng sẽ chính là studio đầu tiên bị bán sau khi thương vụ hoàn tất. Dragon Age: The Veilguard đã trải qua một giai đoạn phát triển vô cùng đầy khó khăn và đã phải trải qua nhiều thay đổi lớn xuyên suốt quá trình này.
Một trong những thay đổi đó chính là cách mà hãng đã đổi tên tựa game từ Dragon Age: Dreadwolf sang Dragon Age: The Veilguard.
Khi ra mắt, tựa game đã đạt lượng người chơi thấp hơn 50% so với dự kiến của EA.
Rhys Elliot, người đứng đầu mảng phân tích thị trường tại Alinea Analytics, cho biết sau khi EA “về chung nhà” với chủ mới, BioWare có thể sẽ chỉ là một gánh nặng cho công ty.
Ở thời điểm bài được viết, EA đang tập trung hết nỗ lực của mình vào việc đẩy mạnh marketing cho Battlefield 6. Về phía DICE, studio đằng sau tựa game, đang không cần phải lo về việc bị bán sau khi EA hoàn tất thương vụ.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn có thể thay đổi nếu Battlefield 6 không đạt kỳ vọng của công ty.
Ở cộng đồng The Sims, có nhiều người hâm mộ đã bày tỏ nỗi lo âu về khả năng studio phát triển dòng game này sẽ bị bán. Tuy nhiên, David Cole – người sáng lập nên DFC Intelligence – cho biết khả năng Maxis bị bán là khá thấp.
Studio này sẽ chỉ bị bán nếu có một đề nghị vô cùng hấp dẫn.
Hiện tại, thương vụ bán lại EA cho những nhà đầu tư mới dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm tài chính 2027.