Skip to content

Bobby Kotick, CEO của Activision Blizzard, chính thức rời công ty cuối tháng 12 – Tin Game

Bobby Kotick

Bobby Kotick, vị CEO quyền lực của Activision Blizzard, sẽ chính thức rời khỏi công ty vào tuần tới vào ngày 29 tháng 12, sau 32 năm tại vị.

Theo trang The Verge, ông sẽ từ chức CEO, và không có người kế nhiệm trực tiếp. Các nhà điều hành cấp cao từng báo cáo trực tiếp cho ông như Mike Ybarra và Rob Kostich giờ sẽ thuộc phạm vi giám sát của Matt Booty, Tổng Giám đốc Nội dung Trò chơi và Các Studio thuộc Microsoft.

Sự thay đổi cơ cấu quản lý xảy ra sau khi Microsoft gộp quyền lãnh đạo của Bobby Kotick và ZeniMax (công ty mẹ của Bethesda Game Studios – NV) vào đội ngũ lãnh đạo của Xbox. Tuy nhiên, việc ông rời đi đã được xác nhận từ vài tháng trước: vào tháng 10, Phil Spencer đã cho hay Bobby Kotick sẽ ở lại với công ty cho đến cuối năm nay.

Cùng với Kotick, Tổng Giám đốc Truyền thông (CCO) Lulu Meservey dự kiến ​​sẽ rời đi vào cuối tháng 1 năm 2024. Phó Chủ tịch Blizzard/King, Humam Sakhnini, cũng sẽ rời khỏi vào tuần tới, và các nhà điều hành khác của Activision Blizzard (không được tiết lộ tên tuổi) sẽ ra đi vào tháng 3 năm 2024.

Bobby Kotick trở thành CEO của Activision từ năm 1991. Trong thời gian tại vị, ông đã tiến hành các thương vụ mua lại Vivendi, King và Major League Gaming. Vào năm 2008, công ty đã mua lại Blizzard Entertainment – hãng phát triển World of Warcraft, Warcraft, DiabloStarcraft, biến nó thành một phần của công ty như chúng ta thấy ngày nay.

Vào cuối năm 2021, Kotick bị buộc tội quấy rối tình dục và tạo tiền lệ cho văn hóa độc hại tồn tại trong toàn bộ công ty (đặc biệt là tại Blizzard) suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ông đã phản biện và gọi những cáo buộc đó là “không chính xác” và cho rằng báo cáo cụ thể về ông đã bỏ qua những thay đổi mà Activision Blizzard đang thực hiện, bao gồm cả chính sách không dung thứ cho việc quấy rối.

Khi Microsoft chuẩn bị mua lại Activision Blizzard (vài tháng sau khi những cáo buộc kể trên bùng nổ trước công chúng), đã nảy sinh nhiều câu hỏi về việc xử lí với Kotick. Nhưng Microsoft đã chọn cách giữ Bobby Kotick lại theo thời gian hạn định vì việc sa thải đột ngột sẽ ngốn của công ty khoảng 15 triệu USD đền bù, một con số mà có lẽ Microsoft không muốn chi ra.

Phần lớn thời gian sau khi được Microsoft mua lại, công việc của Bobby Kotick chủ yếu là… phản bác các cơ quan quản lý (bao gồm cả Sony) vì đã cố gắng ngăn chặn thương vụ bạc tỷ mua lại Activision Blizzard của Microsoft.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận