Skip to content

Cái kết ban đầu của Assassin’s Creed là… đưa Desmond vào vũ trụ? – Tin Game

Desmond Miles

Kế hoạch ban đầu của dòng game Assassin’s Creed – khi cả thương hiệu được định hình là câu chuyện ba phần – sẽ kết thúc với việc nhân vật chính Desmond Miles lên phi thuyền và du hành ra vũ trụ.

Chi tiết về kế hoạch đã được công bố bởi Lars de Wildt, một nhà nghiên cứu các thuyết âm mưu, tôn giáo và các niềm tin khác trong văn hóa truyền thông kỹ thuật số tại trường đại học nghiên cứu Bỉ, KU Leuven.

Khi còn là một nghiên cứu sinh, de Wildt đã phỏng vấn nhiều nhà phát triển Assassin’s Creed trước đây vào năm 2019. De Wildt đã đưa ra một chú thích mới về chi tiết câu chuyện thu thập được từ các cuộc phỏng vấn này.

Những đoạn trích hấp dẫn này cho thấy câu chuyện Assassin’s Creed đã phát triển như thế nào theo thời gian.

Kế hoạch ban đầu là các game được ghép lại với nhau dựa trên các cuộc phỏng vấn của tôi với người sáng tạo ban đầu của Assassin’s Creed, Patrice Désilets và Giám đốc Sáng tạo của Assassin’s Creed 3, Alex Hutchinson


Nói một cách ngắn gọn, trò chơi thứ ba sẽ kết thúc bằng việc giải quyết cuộc xung đột ở thời nay, với việc Desmond Miles hạ gục Abstergo bằng cách sử dụng kiến thức và kỹ năng tổng hợp của tất cả tổ tiên của anh ta, bao gồm cả Altair của AC1 và Ezio của AC2.


Ngoài ra, đó là ngày tận thế vào năm 2012, Desmond Miles và Lucy đang bắt đầu một nền văn minh mới ở một nơi khác – với tư cách là Adam và Eve.

Trong ghi chú của Lars de Wildtm cũng trích lời Patrice Désilets:

Đó là lý do tại sao cô ấy được gọi là Lucy, dựa trên Australopithecus afarensis*… Về việc Desmond và Lucy sẽ đi đâu, thì … “Bùm! Một con tàu vũ trụ đấy!

Cụm từ “Australopithecus afarensis” mà Patrice Désilets nhắc đến là tên của là một loài tuyệt chủng thuộc họ người sống từ khoảng 3.9 tới 2.9 triệu năm trước. Hóa thạch nổi tiếng nhất của loài này là Lucy, với số tuổi được xác định khi tìm được là 3.2 triệu năm.

Tất nhiên, vào thời điểm Assassin’s Creed có phần game mang số 3, được phát hành vào năm 2012, kế hoạch đã thay đổi đáng kể. Assassin’s Creed 3 vẫn gói gọn câu chuyện của Desmond và mối đe dọa cụ thể hiện tại, nhưng nhiều điều đã thay đổi.

Chẳng hạn như việc Ezio có hẳn 3 tựa game cho riêng anh, và Désilets đã rời Ubisoft sau khi tranh cãi với đồng sáng lập công ty, Yves Guillemot.

Nhân vật Lucy cũng đã bị khai tử (Désilets chia sẻ anh chọn giết nhân vật này vì nữ diễn viên Kristen Bell yêu cầu tiền bản quyền cho những lần xuất hiện trong tương lai). Ngoài ra, Abstergo đã sống sót để trở thành nhân vật phản diện của thương hiệu trong nhiều trò chơi kể từ đó.

Đáng chú ý nhất, dĩ nhiên, loạt game không kết thúc, và hai nhân vật chính đã không rời Trái đất trên một con tàu vũ trụ.

Tại sao lại là một con tàu vũ trụ? Người hâm mộ từ lâu đã có giả thuyết rằng Isu, chủng tộc tiền thân bí ẩn của loạt game, có khả năng là người ngoài Trái đất. Có lẽ hầm trú ẩn của Isu, nơi Desmond cứu thế giới ban đầu được hình dung như một phi thuyền bí mật?

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận