Skip to content

CD Projekt Red không có nhu cầu bán mình cho bất kỳ công ty nào hết! – Tin Game

cd-projekt-red-khong-co-nhu-cau-ban-minh-cho-bat-ky-cong-ty-nao-het-tin-game

CD Projekt Red gần đây đã xác nhận hãng không có nhu cầu được bất kỳ công ty nào mua lại, hay trở thành một phần của một tập đoàn lớn hơn, và muốn giữ nguyên tính độc lập của mình.

Trong buổi phỏng vấn với trang Parkiet, CEO hiện tại của CDPR là Adam Kicinski cho biết:

“Chúng tôi không có hứng thú với việc sáp nhập vào bất kỳ thực thể lớn hơn nào hết. Tất cả mọi người chúng tôi đã làm việc cật lực để có được vị trí ngày nay. Chúng tôi tin rằng trong vòng vài năm tới, hãng của chúng tôi sẽ trở nên to hơn và mạnh hơn nữa.”

Bên cạnh đó, Kicinski còn xác nhận luôn là bản thân CDPR hiện không có kế hoạch “thâu tóm” bất kỳ studio nào, và cũng không có hứng thú với việc sáp nhập công ty chỉ để củng cố kết quả tài chính, bởi vì ông không thấy giá trị của quyết định đó.

Đây chính là phương châm làm việc trong nhiều năm vừa qua của CD Projekt Red, nên việc Kicinski đề cao sự độc lập của hãng cũng không có gì ngạc nhiên.

Không chỉ vậy, ông còn khẳng định luôn rằng sự độc lập chính là một trong những tài sản quý giá nhất của CDPR, và nó vẫn sẽ giữ vai trò như vậy trong vài năm tới khi hãng theo đuổi kế hoạch đầy tham vọng của mình.

Hiện tại, hãng đang thực hiện nhiều dự án cùng lúc gồm: The Witcher 4 (có tên mã Project Polaris), bản làm lại của The Witcher 1, hậu bản cho Cyberpunk 2077 (có tên mã Project Orion) và một IP hoàn toàn mới (có tên mã Project Hadar).

CD Projekt Red đã phải sa thải gần 10% nguồn nhân lực của mình vào năm ngoái, nhưng Kicinski cho biết số lượng nhân viên sẽ ổn định trong lúc các thành viên trong đội phát triển Cyberpunk 2077 chuyển sang Project Polaris.

Thú vị thay, Kicinski còn dự đoán là lượng nhân viên sẽ tăng vào năm 2025.

Tác giả

Thảo luận