Skip to content

CEO Activision tự nguyện nhận mức lương cơ bản – Tin Game

CEO Activision – ông Bobby Kotick tự nguyện nhận mức lương cơ bản của bang California cho đến khi các vấn đề tồn đọng trong công ty được giải quyết, theo thông tin từ một cuộc họp của ban quản trị Activision-Blizzard do Gameindustry.biz đưa tin.

Cụ thể, ông Kotick đã gửi một bức thư đến ban quản trị cũng như nhà đầu tư của Activision Blizzard trong ngày hôm qua. Trong bức thư ông yêu cầu rằng hạ mức lương của mình xuống 62,500USD một năm (khoảng 1,4 tỉ VND), cũng như ông sẽ từ chối nhận bất cứ phần thưởng nào từ công ty cho tới khi ban quản trị cho rằng ông và đồng sự đã giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng của công ty – cụ thể là bất bình đẳng giới và các vấn đề liên quan.

Kotick trình bày một chiến lược 5 điều để biến Activision Blizzard trở thành một nơi làm việc thân thiện hơn cho nhân viên nữ, phản hồi trực tiếp những điều được Sở Lao Động Cư Trú California đưa ra trong vụ kiện.

Điều này đồng nghĩa với việc Activision Blizzard sẽ nhanh chóng áp dụng những luật lệ chống quấy rối, lạm quyền và bạo hành. Công ty sẽ không tha thứ cho bất cứ hành vi thiếu đứng đắn nào của nhân viên nếu được báo cáo với một Ủy ban Nội bộ hoàn toàn mới, cũng như chấm dứt hợp đồng với bất cứ nhân viên nào có hành vi trả đũa.

Ngoài ra ông Kotick cũng hứa rằng sẽ đầu tư 250 triệu đô để phát triển cơ hội việc làm cho các nhóm người thiểu số, với việc hướng tới 50% nhân viên của công ty là nữ. Cũng như 250 triệu đô nữa để thúc đẩy văn hóa chơi game ở các cộng đồng yếu thế và thiếu điều kiện khác.

Được biết, tháng tư này ông Kotick đã cắt một nửa lương của mình xuống còn 875.000$ một năm (19 tỉ vnd), dẫn đếu nhiều tranh cãi và phẫn nộ đến từ các nhóm hoạt động vì quyền lao động trên khắp nước Mỹ

Tác giả

Thảo luận