Skip to content

CEO Activision Blizzard bị triệu tập lên tòa án để điều tra bê bối – Tin Game

CEO Activision Blizzard

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã phát động một cuộc điều tra và triệu tập CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick, lên tòa.

Theo Wall Street Journal (Nhật báo phố Wall), cuộc điều tra của SEC nhằm vào Activision Blizzard là một cuộc điều tra “trên phạm vi rộng” bao gồm các báo cáo về hành vi sai trái và phân biệt đối xử.

Nhiều người quan trọng của hãng này, đứng đằng sau các trò chơi nổi tiếng như Call of Duty, World of WarcraftCandy Crush đã bị triệu tập lên tòa án, bao gồm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo và cả CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick.

SEC đã từng yêu cầu hãng này cung cấp nhiều tài liệu, bao gồm biên bản các cuộc họp Hội đồng Quản trị Activision Blizzard từ năm 2019, để xem xét những động thái của tầng lớp lãnh đạo về khiếu nại quấy rối tình dục và phân biệt đối xử của nhân viên Activision.

Người phát ngôn của Activision Blizzard cho biết công ty đang hợp tác với SEC, và đã cung cấp hồ sơ nhân sự của một số nhân viên cũ cho cơ quan này.

Vào tháng 7, Bộ Gia cư và Việc làm Công bằng California (DFEH) đã đệ đơn kiện Activision Blizzard với các báo cáo về quấy rối và phân biệt đối xử.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận