Skip to content

Dự án làm lại Resident Evil Code: Veronica của fan đã bị hủy bởi Capcom – Tin Game

Code: Veronica

Dự án làm lại Resident Evil Code: Veronica do một nhóm những người hâm mộ thực hiện đã phải bị hủy, theo yêu cầu của Capcom.

Resident Evil Code: Veronica là một tựa game có vị trí kỳ lạ trong lịch sử thương hiệu. Trò chơi này được định hình ban đầu là “Resident Evil 3”, nối tiếp câu chuyện của Resident Evil 2, tuy nhiên, do một số vấn đề liên quan đến hợp đồng nền tảng, phần thứ 3 thực sự của tựa game đã được trao cho Resident Evil 3: Nemesis.

Và như thế, Resident Evil Code: Veronica đã trở thành một tựa game tuy có cốt truyện quan trọng với thương hiệu, nhưng lại không được đánh số.

Vì lý do không rõ, Resident Evil Code: Veronica cũng đã bị Capcom phớt lờ. Mặc dù trò chơi đã nhận được bản tân trang HD vào năm 2011 trên PS3 và Xbox 360, hiện vẫn không có cách nào chơi tựa game trên các phần cứng mới hơn. Thậm chí, khi các tựa game như Resident Evil 1, Resident Evil 2, 34 đều được làm lại, Code: Veronica lại không hề được đoái hoài.

Code: Veronica

Nhận thấy rằng Capcom không hứng thú với Code: Veronica, một nhóm người hâm mộ đã cùng nhau tạo ra bản làm lại của trò chơi theo phong cách của các bản Resident Evil gần đây.

Quá trình phát triển đã diễn ra tương đối thuận lợi, đủ để các nhà phát triển ra mắt bản demo cho dự án làm lại Resident Evil Code: Veronica, cũng như công bố dự định phát hành trong năm nay.

Tuy nhiên, Capcom được cho là đã yêu cầu ngừng phát triển bản làm lại của nhóm người hâm mộ này, sử dụng hành động pháp lý vì các nhà phát triển đang sử dụng tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của công ty.

Được biết, tuy sẽ phát hành bản làm lại miễn phí, nhóm phát triển game đã nhận đóng góp tài chính (donate) từ cộng đồng người hâm mộ. Điều này dường như đã trở thành cơ sở cho Capcom tin rằng nhóm phát triển đang kiếm lợi nhuận từ tài sản trí tuệ của họ.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận