Skip to content

E3 2017 | 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhất!

E3 2017 | 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhất!

Cảm xúc chủ đạo chiếm lĩnh tâm trí người hâm mộ trong và sau những sự kiện game lớn là gì? Đó không phải là niềm vui nhưng cũng không hẳn là nỗi buồn. Đó chính xác là sự tiếc nuối của riêng mỗi người, tiếc nuối vì không thể biết thêm nhiều hơn về những tựa game mà mình quan tâm và hơn thế là cảm giác tiếc nuối khi những cái tên mà mình ngày đêm mong chờ lại không góp mặt. E3 2017 vừa kết thúc cũng không là ngoại lệ.

Bên cạnh những giờ phút phấn khích cuồng nhiệt mà ngày hội này mang đến cho người chơi, vẫn như mọi năm, E3 không chỉ khiến chúng ta thêm háo hức để rồi thêm khó chịu khi phải chờ đợi những tựa game mà mình yêu thích mà còn mang đến cho rất, rất nhiều người niềm nuối tiếc khó lòng đong đếm khi nhiều cái tên được kì vọng sẽ “làm mưa làm gió” tại Trung Tâm Hội Nghị Los Angeles trong tháng Sáu này đã lại chọn cách “ẩn mình chờ thời”, để mặc cộng đồng ôm những “niềm đau” mà họ chỉ có thể “lặng thầm chôn giấu”

XEM THÊM
[timeline post=”127158″]

1. CYBERPUNK 2077

Nếu chúng ta tính tuổi của một tựa game kể từ khi nó được công bố chính thức thì đến nay, Cyberpunk 2017 đã được năm năm tuổi. “Già” là thế, “có tuổi” là thế nhưng cho đến hiện tại, những gì mà dự án kế tiếp của CD Projekt Red – nhà phát triển dòng game The Witcher – đã mang đến cho chúng ta chỉ là một đoạn trailer ngắn vừa đón sinh nhật lần thứ tư trên Youtube vào đầu năm nay, một số thông tin nhỏ giọt ít ỏi cùng sự chờ đợi mỏn mòi. Việc Cyberpunk 2077 vắng mặt tại E3 2017, đối với nhiều người, dường như vốn dĩ đã là chuyện không thể khác, bất kể CD Projekt Red có đưa ra thông báo chính thức về “chuyện buồn” này hay không.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng mọi sự chờ đợi đều có giới hạn của nó. Theo “thỏa thuận” giữa CD Projekt Red và chính phủ Ba Lan, quá trình phát triển Cyberpunk 2077 của nhà làm game này chỉ có thể kéo dài tối đa đến giữa năm 2019 (trừ khi CD Projekt Red xin gia hạn với những lý do chính đáng) thế nên có lẽ, những thông tin mới xoay quanh “tuyệt phẩm còn trong trứng” này sẽ được hé lộ vào cuối năm nay hoặc trễ nhất là giữa năm sau, khi mà, bạn biết đấy, E3 2018 sẽ diễn ra.

2. DEATH STRANDING

Dù vẫn góp mặt tại E3 2017 với tư cách khách mời của sự kiện E3 Coliseum do người bạn Geoff Keighley (người chủ trì giải thưởng game The Game Awards hằng năm) tổ chức, nhưng Hideo Kojima đã giữ đúng “lời hứa” không mang Death Stranding đến ngày hội này như đã khẳng định từ trước. Sự vắng mặt của Death Stranding, có thể nói, đã “góp công” khiến màn thể hiện của Sony và PlayStation 4 tại E3 2017 không thuyết phục cho bằng những gì mà hai cái tên này đã mang đến cho người hâm mộ tại E3 2015 hay E3 2016 (nơi Death Stranding được đích thân Hideo Kojima công bố).

Cũng có thể nhận định, việc Death Stranding “bỏ qua” E3 2017 là một bằng chứng vững chắc cho thấy Sony đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào sự kiện của ESA đồng thời nâng tầm PlayStation Experience – ngày hội của riêng Sony và PlayStation được tổ chức cuối năm – bằng cách “để dành” nhiều cái tên lớn cũng như nhiều thông tin quan trọng cho sự kiện “cây nhà lá vườn” này của mình. Death Stranding liệu có “tái xuất” tại PlayStation Experience 2017 được tổ chức vào cuối năm nay? Đây chính xác là một khả năng mà bạn nên đặt cược vào với sự tự tin cao độ.

3. FINAL FANTASY VII REMAKE

Ra mắt một cách hoành tráng và khiến người hâm mộ phát cuồng tại E3 2015 để rồi “lặn không sủi tăm” suốt kể từ khi PlayStation Experience 2015 kết thúc cho đến nay, Final Fantasy VII Remake hẳn là chủ đề được các câu hỏi do người chơi gửi đến Square Enix đề cập đến nhiều bậc nhất vào thời điểm hiện tại. Nhưng bất chấp điều đó, phiên bản làm lại của huyền thoại Final Fantasy VII vẫn không có được cho mình một vé trên “con tàu” có đích đến là E3 2017 do Square Enix cầm lái (và soát vé!)

Có lẽ, cũng giống như Death Stranding, Final Fantasy VII Remake cần phải vắng mặt tại E3 2017 vì Sony cần cái tên này góp phần tạo “sức nặng” cho PlayStation Experience 2017, có lẽ thế!

4. THE LAST OF US: PART II

The Last of Us Part II tiếp tục là một cái tên khác mà nhiều khả năng E3 2017 đã phải “nhường” cho PlayStation Experience 2017. Tưởng như sau khi được công bố tại PlayStation Experience 2016 vào cuối năm ngoái, hậu bản của The Last of Us sẽ được “vẫy vùng” tại E3 năm nay nhưng không, rốt cuộc The Last of Us Part II đã vắng mặt với lý do được Naughty Dog đưa ra là để nhường “đất diễn” cho Uncharted: The Lost Legacy – bản mở rộng độc lập của Uncharted 4: A Thief’s End sẽ ra mắt cuối tháng Tám này.

Đúng là rất hợp lý khi Sony cũng như Naughty Dog không muốn cái bóng quá lớn của The Last of Us Part II che mờ Uncharted: The Lost Legacy nhưng… thôi thì đành vậy, chúng ta hãy cùng chờ The Last of Us Part II sẽ “bù đắp” cho chúng ta thế nào tại PlayStation Experience 2017 nhé!

5. RED DEAD REDEMPTION 2

E3 2017 cần Red Dead Redemption 2 nhưng ngược lại, Red Dead Redemption 2 không thực sự cần E3 2017! Với danh tiếng của Red Dead Redemption cũng như của Rockstar GamesRed Dead Redemption 2 có thể thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ đâu tựa game này xuất hiện, vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu cho đó là lý do lý giải cho sự vắng mặt của Red Dead Redemption 2 – chỉ vì tựa game này không cần đến sức hút của E3 2017 – thì không đúng cho lắm!

Trì hoãn ngày ra mắt của game vốn là một “đặc điểm” trong phong cách làm game của Rockstar Games và Red Dead Redemption 2 cũng không là ngoại lệ. Thay vì đến với người chơi trong mùa Thu năm nay như dự kiến ban đầu, Red Dead Redemption 2 sẽ chỉ có thể lên kệ sớm nhất là trong mùa Xuân năm sau. Có thể nhận định, Rockstar Games chưa muốn vội vàng công bố thêm những chi tiết về dự án mới nhất của mình khi quá trình phát triển Red Dead Redemption 2 mới bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ nước rút với không ít biến cố có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến những dự định của họ với game.

Dù sao thì chúng ta vẫn có thể mong chờ những thông tin mới về Red Dead Redemption 2 sẽ được hé lộ trong Hè này, như Rockstar Games đã mở lời.

6. RESIDENT EVIL 2 REMAKE

[E3 2017] 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhấtE3 2017 ghi nhận sự hiện diện của một số phiên bản làm lại (remake) đáng chú ý của những tựa game nổi tiếng như Shadow of the Colossus hay Metroid: Samus Returns. Vậy nhưng, đối với Capcom, dường như họ cho rằng còn quá sớm để Resident Evil 2 Remake chính thức lộ diện. Chi tiết mới nhất trong lượng thông tin ít ỏi liên quan đến dự án này mà chúng ta biết chỉ là việc Alyson Court – diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Claire Redfield trong Resident Evil 2 cùng một số phiên bản Resident Evil khác – sẽ không tham gia phát triển Resident Evil 2 Remake.

7. SHENMUE 3

Tuy thu hút được một lượng “tín đồ” khổng lồ nhờ cốt truyện hấp dẫn cùng thế giới rộng lớn, đa dạng nhưng hai phiên bản Shenmue đầu tiên lại không tạo nên được những thành công về mặt tài chính khi chi phí phát triển chúng là quá cao so với mặt bằng thời giá ngày đó. Kết quả, dòng game Shenmue đã bị các nhà đầu tư lãng quên suốt hơn một thập kỷ.

Thế nhưng khi trở lại với Shenmue 3 tại E3 2015, Shenmue vẫn cho thấy mình chính là một trong những cái tên không thể bị thời gian che mờ. Với 6,3 triệu USD huy động được từ người hâm mộ, Shenmue 3 đã trở thành dự án game thành công nhất về khả năng “hút tiền” trong lịch sử nền tảng góp vốn cộng đồng Kickstarter. Tương lai của Shenmue 3 nói riêng và Shenmue nói chung đã được đảm bảo!

Tiếc rằng, như đã thông báo từ cuối tháng trước, Shenmue 3 đã không góp mặt tại E3 2017. Bên cạnh đó, chỉ trước khi kỳ E3 vừa qua bắt đầu, thời điểm ra mắt của Shenmue 3 đã được xác nhận sẽ được dời sang nửa đầu năm sau thay vì cuối năm nay như kế hoạch ban đầu của đội ngũ sản xuất.

8. TOMB RAIDER

[E3 2017] 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhấtVào cuối năm ngoái, Shadow of the Tomb Raider – cái tên được cho là của tựa game Tomb Raider tiếp theo – đã xuất hiện và thu hút không ít lời bàn ra tán vào của cộng đồng. Tuy nhiên, rốt cuộc, chi tiết này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn không được xác thực, giống như bất kì lời đồn đoán nào khác về tựa game sẽ hợp cùng Tomb Raider (2013)Rise of the Tomb Raider thành “bộ ba” (trilogy) tựa game xoay quanh những cuộc phiêu lưu của nàng Lara Croft mà Square Enix đã và đang ấp ủ.

Và không như kì vọng của nhiều người, Tomb Raider đã không trở lại tại E3 2017. Phải chăng Square Enix cho rằng còn quá sớm để trình làng phiên bản game mới nhất của thương hiệu lừng danh này hay Crystal Dynamics – nhà phát triển hiện tại của Tomb Raider – đang bận bịu với những kế hoạch khác, đặc biệt là dự án game The Avengers vừa được công bố vào đầu năm nay? Mọi khả năng đều có thể nhưng chúng ta có thể vững tin rằng, tựa game Tomb Raider tiếp theo đang được sản xuất, chắc chắn là như thế.

9. DỰ ÁN THE AVENGERS

Vừa mới được công bố vào đầu năm nay nên việc dự án The Avengers – tựa game mở đầu cho kế hoạch hợp tác làm game về các siêu anh hùng của Square EnixMarvel – vắng mặt tại E3 2017 là điều mà ai cũng có thể dự báo trước.

Dẫu vậy, giá như tại E3 vừa rồi, chúng ta có thể biết được không ít thì nhiều những thông tin đầu tựa về tựa game đang được Eidos Montréal – nhà sản xuất dòng game Deus Ex – và Crystal Dynamics – nhà phát triển thương hiệu Tomb Raider – hợp lực sáng tạo thì thật tuyệt biết nhường nào!

10. DỰ ÁN MỚI CỦA SUCKER PUNCH

[E3 2017] 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhấtPhải nói rằng dự án mới nhất của Sucker Punch đang được nhà làm game này phát triển là một bí mật được giữ kín tốt đến mức khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng mình có quyền nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, xét cho cùng thì việc một tựa game được công bố quá sớm cũng không phải là điều gì đó hay ho cho lắm, nhỉ? Sẽ tốt hơn nếu nhà phát triển thương hiệu inFAMOUS trở lại để giới thiệu đến chúng ta một cái tên đã thành hình, hay thậm chí đã gần hoàn thành thay vì một mớ ý tưởng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không nào?

Và đừng ngạc nhiên nếu tựa game mà chúng ta đang đề cập chính thức lộ diện tại PlayStation Experience 2017 vào cuối năm nay. Chẳng gì thì đích thân Shuhei Yoshida – một trong các “trùm cuối” của đội ngũ quản lý thương hiệu PlayStation – đã khẳng định Sony chưa “bung hết sức” tại E3 2017 vừa rồi để “giữ lực” cho giai đoạn cuối năm còn gì!

Tác giả

Thảo luận