Skip to content

EA từ chối ý tưởng phát triển Alice 3! – Tin Game

ea-tu-choi-y-tuong-phat-trien-alice-3-tin-game

American McGee, “cha đẻ” của hai tựa game American McGee’s AliceAlice: Madness Returns, cho biết EA không hề muốn phát triển Alice 3 (còn có tên gọi khác là Alice: Asylum).

Sau khi bỏ ra nhiều năm để mở rộng về thế giới và tạo ra cái “sườn” chung cho cốt truyện tựa game, McGee đã tung ra một đoạn video ngắn vào đầu năm nay để kêu gọi mọi người thuyết phục EA.

Thế nhưng có vẻ những nỗ lực của McGee lại không được đền đáp như ông mong muốn.

Tuy ông đã cố để dự án được “bật đèn xanh” trong suốt sáu năm vừa qua, ông cho biết trong bài đăng trên Patreon rằng EA hoàn toàn không có hứng thú với việc hỗ trợ kinh phí cho dự án cũng như tạm nhượng lại bản quyền của dòng Alice cho McGee.

“Sau khi phân tích kỹ IP (sản phẩm – NV), nhu cầu thị trường và chi tiết của quá trình sản xuất được đề ra, họ cuối cùng đã quyết định bỏ qua dự án. Về vấn đề sử dụng bản quyền tạm thời, họ cho biết “Alice” là một phần quan trọng trong các game của EA và việc bán hay tạm nhượng lại bản quyền là điều mà hãng chưa sẵn sàng để làm.”

Ở gần cuối bài viết, McGee nhắn với những người hâm mộ rằng đây không chỉ là “dấu chấm hết” cho Alice 3, cho toàn bộ dòng Alice mà còn là “cái kết” cho sự đam mê sản xuất game của ông.

“Về phần của tôi, tôi cũng đã đi đến điểm dừng của bản thân với “Alice” và việc sản xuất game nói chung. 

Tôi không còn bất kỳ ý tưởng hay năng lượng nào để cố gắng biến phần Alice mới thành hiện thực. Tôi đồng thời cũng không có hứng thú với việc theo đuổi những ý tưởng mới trong bối cảnh thị trường hiện tại của ngành game.

Nếu có ai đó thuyết phục được EA để thực hiện “Asylum”, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng từ giờ trở đi, tôi không muốn tham gia vào dự án đó hay bất kỳ tựa game nào liên quan đến Alice.”

Hiện tại, bạn cũng có thể đọc sơ về cốt truyện của Alice 3 cũng như tham khảo những ý tưởng mà McGee đã nghĩ ra cho dự án trên trang Patreon của ông.

Tác giả

Thảo luận