Dựa theo thông tin từ trang Wall Street Journal, Electronic Arts (gọi tắt là EA) có thể đang chuẩn bị quay trở lại làm công ty tư nhân.
Cụ thể, EA đang trong giai đoạn đàm phán cho một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD mà có thể đưa hãng trở về trạng thái “công ty tư nhân”.
Trang Wall Street Journal cho biết những nhà đầu tư có mặt trong thỏa thuận gồm có Silver Lake và Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Funds – gọi tắt là PIF) của Saudi Arabia. Theo thông tin từ báo cáo, thương vụ này có khả năng sẽ được công bố chính thức sớm nhất là vào tuần sau.
“Những cuộc đàm phán về mức giá vẫn còn đang diễn ra nhưng thỏa thuận này có thể định giá EA lên tới 50 tỷ USD.”
Bên cạnh đó, trang Wall Street Journal đồng thời cũng nhấn mạnh là giá trị thị trường của EA chỉ nằm ở mức 43 tỷ USD trước khi thông tin về cuộc đàm phán được công khai.
PIF đã sở hữu 10% cổ phần của Electronic Arts kể từ năm 2023.
Tuy nhiên, Silver Lake lại không sở hữu bất kỳ cổ phần nào của công ty nhưng lại nắm giữ một chút cổ phần của Unity – khung phần mềm mà EA đã sử dụng cho một số tựa game từ trước.
Nếu được tiến hành, The Wall Street Journal nghĩ điều này sẽ là “thương vụ mua lại đòn bẩy lớn nhất từ trước đến nay, chưa tính đến lạm phát”. Hiện tại, thương vụ mua lại bằng đòn bẩy (Leveraged Buyout) lớn nhất lịch sử chính là thỏa thuận mua lại TXU ở mức giá 32 tỷ USD diễn ra vào năm 2007.
Nếu bạn chưa biết, thương vụ mua lại đòn bẫy (LBO) được thực hiện bằng cách: công ty A muốn mua công ty B với giá 100 triệu nhưng chỉ bỏ tiền túi 20 triệu, còn lại vay 80 triệu (phần lớn từ ngân hàng). Sau đó sẽ trả nợ dần bằng dòng tiền và tài sản của công ty B. Trường hợp thua lỗ, công ty A chỉ mất 20 triệu và công ty B sẽ hứng chịu mọi rủi ro, bao gồm cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên, bán bớt mảng kinh doanh… để có tiền trả nợ.
Tóm gọn, giải pháp LBO mang lại rủi ro ít cho người mua và thiệt hại lớn cho bên bị mua trong trường hợp làm ăn thua lỗ, nên nhiều thương vụ LBO bị chỉ trích là “hút máu công ty bị mua”.
Trong ngành game, vụ “thâu tóm” có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ vẫn là thỏa thuận để Microsoft mua lại Activision Blizzard ở mức 68,7 tỷ USD. Tuy nhiên, đó không phải là một LBO – thương vụ mua lại bằng đòn bẩy.
Ở thời điểm bài được viết, cổ phiếu của Electronic Arts đã tăng lên 15% kể từ khi thông tin về thương vụ này được đăng trên mạng.
Cả PIF và Silver Lake vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thương vụ với Electronic Arts.