Skip to content

Farming Simulator – tựa game làm ảnh hưởng đến… thị trường máy cày – Tin Game

Farming simulator

Farming Simulator – Thông thường, máy cày (hoặc máy kéo) thường được bán cho nông dân tại các hội chợ nông nghiệp và được công bố trên báo chí thương mại.

Nhưng, với sự hiện đại hóa của công nghệ, các nhà sản xuất loại máy này ngày nay đang cố giành lấy vị trí trong một phương tiện quảng cáo mới mẻ: trò chơi điện tử Farming Simulator.

Nhà phát triển của tựa game – Giants Software – cho biết họ đang nhận được hàng trăm câu hỏi mỗi năm từ các nhà sản xuất thiết bị – từ máy cày và máy gặt đập liên hợp đến xe kéo, máy đóng kiện và máy gieo hạt – về cách chúng có thể xuất hiện trong trò chơi, nơi người chơi tạo trang trại ảo của riêng mình.

Việc được xuất hiện trong Farming Simulator quan trọng đến mức một số hãng thậm chí tung ra sản phẩm cùng lúc với trò chơi được cập nhật.

Chẳng hạn, nếu tìm kiếm tin tức về hãng Göweil, độc giả có khả năng tìm thấy thông tin chi tiết về sản phẩm trong gói cập nhật gần đây Farming Simulator, cũng như thông tin ngoài đời thực.

Giants Software , công ty phát triển game thuộc Thụy Sĩ, chia sẻ rằng sự quan tâm từ các nhà sản xuất mang lại cho họ nguồn doanh thu đủ để trang trải chi phí phát triển trò chơi.

Wolfgang Ebert, giám đốc tiếp thị của Giants cho biết:

Ban đầu, chúng tôi phải chủ động liên lạc với các nhà sản xuất thiết bị để xin phép đưa sản phẩm của họ vào trò chơi.


Ngày nay, chúng tôi phải cân nhắc xem chúng tôi có thể tích hợp ai và mang lại lợi ích gì cho cuộc chơi – chúng tôi có rất, rất nhiều thương hiệu đang chờ được đưa vào.

Theo Martin Seidel, giám đốc đối tác của Giants, các công ty sản xuất thiết bị nông lâm hiện đã chia sẻ bản vẽ kỹ thuật chi tiết về sản phẩm của họ với Giants để nó có thể được mô phỏng – một vấn đề rất nhạy cảm.

“Chúng tôi chắc chắn phải có mối quan hệ tốt với mọi người, bởi vì chúng tôi có mức độ tin cậy cao” – Martin Seidel chia sẻ.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận