Skip to content

Gamescom 2014: Activision Blizzard – Hội tụ siêu phẩm

[dropcap style=”style1″]A[/dropcap]ctivision Blizzard chơi một canh bạc an toàn khi đem đến Gamescom 2014 năm nay những tựa game đỉnh và nổi tiếng mà fan hâm mộ đang chờ đợi. Hãng cũng không bỏ tiền tỉ ra để làm một buổi hội nghị – conference, để quảng bá game của mình vì tất cả đều đã được hai đại gia MicrosoftSony làm cho cả rồi.

Ngoài hai cái tên “nóng” Call of Duty: Advanced Warfare Destiny thì các tựa game đến từ phân nhánh Blizzard, Gamescom 2014 với Activision Blizzard là một triển lãm game đơn thuần, không có nhiều bất ngờ với những tuyên bố sấm vang chớp giật. Tuy vậy, người đến Gamescom 2014 vẫn phải xếp hàng nườm nượt chỉ để chơi thử các tựa game mà hãng đem đến sàn hội chợ.

Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty: Advanced Warfare được coi là một trong những “tâm bão” tại Gamescom năm nay. Activision Blizzard đã ra mắt rất nhiều đoạn trailer về phần chơi đơn kể từ E3 hồi tháng 6. Tựa game sẽ ra mắt một “bộ cánh” đồ họa mới, một cốt truyện giả tưởng độc đáo với sự góp mặt của diễn viên Kevin Spacey và hơn nữa những khí tài quân sự hiện đại đang chờ người chơi khám phá.

Tuy nhiên, người hâm mộ mong chờ Call of Duty: Advanced Warfare tại Gamescom 2014 là tựa game sẽ được trình diễn chế độ chơi mạng, một chế độ làm nên 70% cái hay của mỗi phiên bản Call of Duty.

Sledgehammer Games đã cải tiến lại toàn bộ chơi mạng trong Call of Duty: Advanced Warfare. Những đoạn trailer tại Gamescom 2014 đã cho thấy điều đó, một hệ thống chiến đấu xoay quanh bộ giáp trợ lực Exoskeleton cho phép game thủ bay nhảy tự do, tăng tốc cho tới những cảnh cháy nổ, phá hủy rất thật nhờ vào cơ chế vật lý mới.

Không chỉ như thế, hệ thống quân trang, vũ khí trong Call of Duty: Advanced Warfare đem lại nhiều sự khác biệt so với các phiên bản cũ, nhiều phụ kiện, bom, lựu đạn với các chức năng khác nhau được thêm vào.

Thế nhưng, đại đa số các fan gạo cội của Call of Duty rất nghi ngờ về tính cân bằng ở chế độ chơi mạng Call of Duty: Advanced Warfare và liệu Sledgehammer Games sẽ làm thế nào để giải vấn đề nan giải này?* Video thuộc bản quyền của Westie

Destiny
Destiny là tựa game đang được đánh giá rất cao tại Gamescom 2014 năm nay, tựa game dù ở giai đoạn beta thử nghiệm cũng đã đạt tới 4,6 triệu người chơi.

Tại kì hội chợ năm nay, Activision Blizzard và Bungie đã công bố thêm các tính năng chơi mạng hoàn toàn mới của Destiny và hơn nữa là các phe phái mới, được biết là sẽ có 3 phe góp mặt nhưng có thể có tới 5 hoặc hơn ở phiên bản chính thức.

Ngoài ra, Activision Blizzard còn công bố trước cả gói DLC tải về dành cho Destiny dù tựa game chưa ra mắt chính thức, mang tên The Dark Below. Gói DLC này trước mắt chỉ được biết sẽ có một bản đồ chơi Exodus Blue dành riêng cho hệ PS4 và ra mắt vào tháng 12 sau khi Destiny phát hành vào 9/9 trên PS3, PS4 và Xbox 360.* Video thuộc bản quyền của VG247

Diablo 3: Ultimate Evil Edition
Diablo 3: Ultimate Evil Edition là phiên bản Diablo 3 được hãng Blizzard phát triển dành riêng cho PS4 và Xbox One, hãng muốn đưa thương hiệu game nhập vai huyền thoại này lên hai hệ console thế hệ mới.

Diablo 3: Ultimate Evil Edition bao gồm phiên bản gốc và bản mở rộng Reaper of Souls và cả những chế độ mới nhất của tựa game như “phiêu lưu” Adventure Mode, cải tiến hệ thống kĩ năng và tăng giới hạn cấp độ lên 70,… không khác phiên bản trên PC.

Ở Gamescom 2014 năm nay, Blizzard cam kết Diablo 3: Ultimate Evil Edition sẽ chạy được trên độ phân giải 1080p với mức khung hình cực mượt 60 fps mỗi giây. Hãng cũng khẳng định sẽ hỗ trợ cập nhật tựa game thường xuyên bằng các bản vá, các phần thưởng hấp dẫn dành cho người chơi.* Video thuộc bản quyền của PlayStation

World of Warcraft: Warlords of Draenor

Blizzard tiếp tục làm mới một tượng đài đã gần một thập kỷ World of Warcraft bằng việc công bố trailer điện ảnh đầy ấn tượng cho Warlords of Draenor.

Warlords of Draenor có cốt truyện diễn ra sau các sự kiện của phần Mists of Pandaria ở vùng đất Draenor, quê hương của chủng tộc Orc, xoay quanh các người anh hùng như Grom Hellscream, Ner’zhul và Blackhand chiến đấu chống lại sự thống trị của quân đoàn quỷ dữ Burning Legion nhằm thống nhất loài Orc.

Phiên bản này cũng sẽ giải thích cho các fan hâm mộ hiểu thêm về cuộc chiến không hồi kết giữa Orc và người trong các phiên bản Warcraft Warcraft II.

Blizzard không chỉ tung ra một đoạn trailer điện ảnh dành cho Warlords of Draenor mà họ còn tung thêm một trailer mang phong cách hoạt họa mang tên Lords of War giúp các fan hâm mộ có hiểu thêm một số chi tiết ở cốt truyện và rất có thể hãng sẽ tung thêm một số đoạn phim nữa trong thời gian sắp tới.* Video thuộc bản quyền của Blizzard

Hearthstone
Không có gì bất ngờ khi Blizzard mang tựa game bài phép thuật Hearthstone tới Gamescom 2014 năm nay. Tuy nhiên, người hâm mộ mong chờ ở Hearthstone chính là tựa game sẽ có một giải đấu tại đây và Blizzard đã không làm họ phải thất vọng.

Blizzard tổ chức một giải đấu cho những người hâm mộ Hearthstone tham gia tại Gamescom 2014, với một khán phòng riêng cho tựa game, có thể nói đây là một tựa game chơi bài ma thuật mang tính thi đấu bậc nhất hiện nay. Ngoài ra, người hâm mộ tham gia còn được gặp gỡ và trò chuyện, hỏi đáp các vấn đề liên quan tới tựa game.

Bên cạnh đó, họ còn tổ chức một cuộc thi trên mạng xã hội bằng việc cho game thủ chụp ảnh, phim hoặc những nhận xét sáng tạo nhất, độc đáo và hay nhất cho Hearthstone sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Blizzard.* Video thuộc bản quyền của Youtube

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm là một tựa game chiến thuật mang phong cách MOBA đầu tay của Blizzard, được xây dựng dựa trên nền engine đồ họa của Starcraft II. Họ mang tựa game này tới Gamescom 2014 với ý định không chỉ là giới thiệu đơn thuần, mà cũng cho phép người tham dự chơi thử với nhiều tính năng mới.

Tại Gamescom 2014 năm nay, Heroes of the Storm được Blizzard công bố thêm 3 vị tướng mới sẽ góp mặt trong phiên bản chính thức đó là Anub’arak, Azmodan, và Chen Stormstout.

Anub’arak và Chen Stormstout là hai vị tướng khá quen thuộc với các fan hâm mộ dòng game Warcraft của Blizzard, riêng Azmodan là một vị tướng mới xuất hiện trong Diablo 3. Tổng số tưởng tính tới thời điểm này là 31, một con số khá ấn tượng.* Video thuộc bản quyền của Blizzard

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận