Skip to content

Desperados III: Sự trở lại của một tượng đài – Gamescom 2018

Gamescom 2018: Desperados III

Desperados III – Thời kì đỉnh cao của thể loại game chiến thuật nhóm (tactics strategy) diễn ra trong một khoảng thời gian khá ngắn có lẽ chỉ kéo dài khoảng 8 năm, kể từ khi Commandos: Behind Enemy Lines ra mắt vào năm 1998 và kết thúc bằng Desperados 2: Cooper’s Revenge trong năm 2006.

Sau đó, hai tượng đài lớn nhất đại diện cho thể loại này đã sa lầy với Commados: Strike ForceHelldorado, đồng thời cũng dần lùi vào dĩ vãng khi những thể loại khác bắt đầu vươn lên mạnh mẽ.

Nhưng sự xuất hiện của Mimimi Productions với Shadow Tactics: Blades of the Shogun đã mang lại “ánh sáng” cho thể loại những tưởng đã chìm vào bóng tối từ lâu.

Với thành công đó, THQ Nordic đã tự tin “chọn mặt gửi vàng” cho Mimimi Productions để tiếp bước dòng game Desperados và tiếp tục mang đến hy vọng phục hưng thời kì vàng son của thể loại khó nhai này.


Desperados III

TRỞ LẠI MIỀN VIỄN TÂY

Sau bao nhiêu năm trời dài xa cách, John Cooper đã trở lại và bắt đầu chuyến hành trình với các phi vụ mới, mở ra những mẩu chuyện hấp dẫn về miền viễn Tây đầy khắc nghiệt.

Desperados III không mang cả dàn nhân vật cũ trở lại khi John Cooper phải chia tay những người đồng đội cũ như Kate O’Hare, Sam Williams, Doc McCoy nhưng đồng thời đem đến một gương mặt mới đó là chàng trai người Mexico – Hector.

Theo như tấm ảnh bìa và trailer được Mimimi Productions cung cấp, Desperados III sẽ có tổng cộng 5 nhân vật có thể điều khiển được, con số này tương đồng với bộ 5 trong Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Tuy nhiên, 3 nhân vật còn lại dù xuất hiện trong trailer nhưng vẫn chưa được công bố danh tính.

Về mặt nội dung, dù Mimimi Productions chưa đưa ra bất kì mốc thời gian nào nhưng không khó để nhận ra Desperados III diễn ra sau câu chuyện của Helldorado, khi trận đánh với tên trùm El Cortador đã là câu chuyện của quá khứ.

Hiện tại, những thông tin về nội dung được đem đến còn quá ít ỏi và chỉ có thể tiếp tục trong chờ trong thời gian tới.


Desperados III

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LỐI CHƠI

Cũng giống những sản phẩm tương tự như Commandos, Robin Hood: The Legend of Sherwood hay Shadow Tactics: Blades of the Shogun “chung nhà”.

Desperados III sẽ cho người chơi tự do điều khiển và sử dụng hết thảy những kĩ năng của từng nhân vật để vượt qua từng màn chơi, với màn thể hiện quá thành công của Mimimi Productions trước đây, không khó để đoán được Desperados III cũng sẽ không dễ chơi một chút nào.

Tại Gamescom 2018, lối chơi của Desperados III đã được thể hiện một cách rõ nét thông qua hai màn chơi.

So với những game tiền nhiệm, Desperados III có phần “thầm lặng” hơn khi nhóm của anh chàng John Cooper phải cậy nhờ những bụi rậm và những chổ ẩn nấp cố định khá nhiều, để có thể đối phó với tầng tầng lớp lớp kẻ thù được phân bổ dày đặc.

So với Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Mimimi Productions cũng đã “lên tay” đáng kể trong kĩ năng thiết kế khi tạo ra hai màn chơi rất tỉ mỉ, chỉn chu.

Tình trạng kẻ thù đứng canh gác và nhìn vào những vật chắn phía trước cũng không còn mà thay vào đó là cách sắp đặt vị trí rất tự nhiên.

Đường đi nước bước của chúng cũng khó đoán hơn khiến việc tận dụng những chướng ngại vật hay nơi giấu xác trở nên khó khăn hơn.

Desperados III sẽ có đến tổng cộng 5 nhân vật, nhưng trong đoạn chơi thử ở Gamescom 2018 chỉ có hai nhân vật sẵn có là John Cooper và Hector.

Những kĩ năng của Cooper vẫn còn đó với tài phóng dao điệu nghệ và khẩu súng lục 6 nòng đặc trưng của miền viễn Tây, bên cạnh những kĩ năng mới như ném đồng xu để đánh lạc hướng và hạ gục đối phương bằng báng súng.

Hector với vẻ ngoài to con sẽ là nhân vật cung cấp “cơ bắp” cho cả đội cùng những món đồ như khẩu súng hai nòng “giải tán” đám đông mạnh mẽ, cây rìu đảm nhiệm việc hạ gục trong im ắng hay bình rượu dùng để thu hút kẻ thù rời vị trí, ngoài ra anh còn có thể huýt sáo để dụ nạn nhân bước vào bẫy gấu.

Tuy những nhân vật còn lại chưa xuất hiện, nhưng dựa vào đoạn trailer đầu tiên vai trò của hai nữ một nam còn lại trong đội hình của John Cooper cũng đã hiện ra rõ nét.

Một nữ sẽ nhận nhiệm vụ quyến rũ và đánh lạc hướng kẻ thù, một nam thiên về vũ khí tầm xa, người nữ còn lại sở hữu năng lực khá lạ so với bối cảnh viễn Tây –  thôi miên.


MIMIMI PRODUCTIONS – KẺ CỨU RỖI CỦA MỘT QUÁ KHỨ VÀNG SON

Được thành lập vào tháng 1 năm 2011 tại thành phố Munich nước Đức, Mimimi Productions là một hãng phát triển có tuổi đời còn rất non trẻ,  trong năm đó họ cho ra đời sản phẩm đầu tiên là daWindci trên iOS và Android.

Tựa game tiếp theo được ra lò vào năm 2014 là The Last Tinker: City of Colors, cũng chưa tạo được nhiều tiếng vang như mong đợi.

Bước ngoặt đã đến khi Mimimi Productions quyết tâm thực hiện Shadow Tactics: Blades of the Shogun vào năm 2016, đây cũng được xem là ngọn cờ cứu rỗi cho cả một thể loại game vốn đã phai tàn theo năm tháng.

Chất lượng của Shadow Tactics: Blades of the Shogun khiến cho những game thủ cựu trào năm nào khơi dậy được niềm tin về một tương lai tươi sáng của những tượng đài như Commandos, Desperados… Và bất ngờ đã diễn ra khi THQ Nordic quyết định trao phiên bản thứ 4 của dòng Desperados vào tay của chính Mimimi Productions, đây cũng là lựa chọn sáng suốt khi trước đó đội ngũ nắm dòng game này, Spellbound Entertainment, đã bị giải thể vào năm 2012.

Với 19 con người hiện tại đang làm việc tại Mimimi Productions, Desperados III chắc chắn là dự án nhiều áp lực nhất khi không chỉ kế thừa một dòng game đã 17 năm tuổi đời mà còn trực tiếp gánh vác sự cứu rỗi cho cả một thể loại.

Nếu Desperados III tiếp tục thành công và gây thêm những tiếng vang, biết đâu chừng chính dòng Commandos cũng sẽ trở lại và kéo theo đó là những thương hiệu mới thì sao?

Tất cả đều đang phụ thuộc vào màn trình diễn sắp tới của Mimimi Productions.


KHI NÀO RA MẮT?

Desperados III sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2019 sắp tới trên PC. Các thông tin tiếp theo sẽ được Vietgame.asia liên tục cập nhật.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Thảo luận