Skip to content

Giám đốc Thương hiệu Final Fantasy, Yoshinori Kitase, tỏ ý quan tâm NFT – Tin Game

Yoshinori Kitase

Trong buổi phỏng vấn chuyên mục cuối năm của Famitsu, Giám đốc Thương hiệu Final Fantasy, Yoshinori Kitase đã tỏ ý quan tâm tới NFT.

Cụ thể, ông cho hay ông rất quan tâm tới việc công nghệ blockchain, NFT và metaverse sẽ ảnh hưởng thế nào tới ngành công nghiệp game.

“Tôi rất quan tâm tới game liên quan tới NFT, vì tôi nghĩ với một công nghệ mới chúng ta sẽ có những khởi đầu mới đầy hấp dẫn.

Yoshinori Kitase

Ngoài ra, ông cũng quyết tâm tập trung phát triển những dòng game nổi tiếng, như Final Fantasy hay Star Ocean, trong năm 2022.

Trong khi bình luận của Yoshinori Kitase về NFT và metaverse dường như chỉ là một sự tò mò vô hại về việc chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường trò chơi nói chung, Square Enix thực tế đã thử nghiệm mô hình NFT từ đầu tháng 11, khi hãng này bán những nhãn dán “Million Arthur” dưới dạng NFT, và hiện tại thì những NFT này đều đã được bán sạch sẽ trong vòng vài ngày.

Thành công của nhãn dán Million Arthur đã khiến Square Enix lên kế hoạch mở rộng chiến lược NFT của mình sang những dòng game khác.

Trước đó không lâu, hãng Ubisoft đã “tiên phong” đưa NFT vào một tựa game AAA, cụ thể là Ghost Recon Breakpoint, đã nhận phản hồi hết sức tiêu cực cả trong và ngoài công ty.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận