Skip to content

Google từng có kế hoạch “thống nhất” các nền tảng chơi game – Tin Game

Trong khi vụ kiện giữa Epic Games và Apple đang diễn ra gay gắt và mang lại nhiều thông tin tương đối… hấp dẫn, The Verge mới đây đã tìm thấy một tài liệu mật về “Tầm nhìn Game” của Google, cho thấy “ông lớn” đã những kế hoạch “thống nhất” các nền tảng và mang game đến mọi nơi trong tháng 10/2020.

Cụ thể, bản kế hoạch nêu trên đã được The Verge tìm thấy trong các tài liệu liên quan đến vụ kiện giữa Epic Games và Apple, tiết lộ kế hoạch năm năm để đưa Google trở thành “nền tảng game lớn nhất thế giới”.

"Trải nghiệm chung" của Google về "nền tảng game".
Kế hoạch về một “trải nghiệm chung” của Google từ nền tảng, thiết bị cho đến trải nghiệm trong game. Ảnh: The Verge

Theo như trong tài liệu, tầm nhìn của Google nhằm mang lại cho nhà phát triển game một nơi họ có thể mang game đến gần như mọi nền tảng: từ máy tính Windows và Mac cho đến các màn hình thông minh – được gói gọn lại bằng dịch vụ của công ty và một “tay cầm game giá rẻ” cho người chơi có thể kết nối với mọi thiết bị, bao gồm cả các TV thông minh.

Nhìn kỹ hơn, Google dường như muốn mang game đến các nền tảng, đặc biệt với Windows qua các phiên bản “giả lập, trực tiếp (native) và chơi trên đám mây (streaming)”. Theo đó, họ cũng muốn xây dựng thương hiệu Play Games thành “một điểm đến cho game indie”, mang khoảng 100 “game Android tốt nhất” lên PC buộc các nhà phát triển phải hỗ trợ tay cầm, đa nền tảng và tối ưu giá cả để có thể thu hút các tựa game “siêu cao cấp” khác – vốn đầy tham vọng và dường như rất khó có thể xảy ra.

Tuy không quá giống bản kế hoạch được tiết lộ, Google hiện đã ra mắt dịch vụ chơi game trên mây Stadia nhưng dường như không thành công mấy, khi phải đóng cửa các studio nội bộkhông đạt được doanh số như kỳ vọng.

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận