Skip to content

Google tri ân Jerry Lawson, “cha đẻ của băng trò chơi điện tử” – Tin Game

Jerry Lawson

Doodle tương tác của Google hôm nay đã kỷ niệm cuộc đời và thành tựu của nhà tiên phong trong ngành trò chơi điện tử Gerald “Jerry” Lawson, nhân ngày sinh nhật lần thứ 82 của ông.

Doodle cho phép bạn trải nghiệm 5 trò chơi nhỏ trên nền đồ họa pixel cổ điển trong trình duyệt. Tựa game mini này cũng bao gồm cả chức năng tự chỉnh sửa màn chơi (level editor).

Gerald “Jerry” Lawson được biết đến là “cha đẻ của băng trò chơi điện tử”, mà ông đã phát triển với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật và Tiếp thị tại Fairchild Semiconductor.

Năm 1976, công ty phát hành máy chơi game gia đình Fairchild Channel F, với Lawson là nhà phát triển chính. Chiếc máy Channel F (“F” là viết tắt của “Fun – vui vẻ”) là hệ thống đầu tiên có băng trò chơi có thể hoán đổi cho nhau, một khái niệm mới lạ trong thời đại mà trò chơi được cài đặt vĩnh viễn vào phần cứng.

Các băng game dựa trên công nghệ ROM có thể hoán đổi cho nhau là một bước đột phá lớn cho phép người dùng xây dựng toàn bộ thư viện thay vì chơi mãi một trò đến mức phát ngán. Cùng với sự tiến bộ của băng chứa game, Lawson’s Channel F là máy console đầu tiên có cần điều khiển tám hướng và menu pause.

Mặc dù đó không phải là một thành công về mặt thương mại, nhưng những đổi mới của Channel F đã ảnh hưởng lớn đến các hệ thống console sau này.

Sau những đổi mới của mình tại Fairchild, Lawson rời đi vào năm 1980 để thành lập công ty riêng của mình, VideoSoft, một trong những công ty phát triển trò chơi điện tử đầu tiên do người gốc Phi làm chủ.

VideoSoft đóng cửa 5 năm sau đó và Lawson đã tư vấn cho các công ty kỹ thuật và trò chơi điện tử trong phần còn lại của sự nghiệp. Ông qua đời năm 2011 ở tuổi 70 vì biến chứng bệnh tiểu đường.

Cập nhật: Hiện tại, Doodle tri ân Jerry Lawson đã không còn hiện trên Google, nhưng độc giả vẫn có thể truy cập các trò chơi tại đường dẫn này.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận