Resident Evil Requiem sở hữu hệ thống vũ khí phong phú, trải dài từ súng ngắn, shotgun, súng trường, SMG cho đến các loại vũ khí cận chiến và hỏa lực hạng nặng. Phần lớn trang bị có thể thu thập ngay trong lần chơi đầu tiên thông qua quá trình khám phá tự nhiên, tuy nhiên vẫn có một số món đồ yêu cầu người chơi tìm kiếm kỹ lưỡng hơn hoặc chỉ được mở khóa sau khi hoàn thành game.
Kho vũ khí của Resident Evil Requiem cũng được Capcom phân chia theo nhân vật: một số trang bị chỉ dành riêng cho Grace, và một số thì dành riêng cho Leon.
Ngoài những vũ khí tìm thấy trong cốt truyện, game còn bổ sung mục “Bonus Content”, cho phép người chơi mở khóa các trang bị đặc biệt bằng CP (Challenge Points) – loại điểm thưởng nhận được khi hoàn thành thử thách và tiêu diệt kẻ địch trong suốt quá trình chơi.
Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua vị trí và cách lấy các loại vũ khí qua bài hướng dẫn Resident Evil Requiem sau.
Hướng dẫn Resident Evil Requiem
Dưới đây là danh sách các vũ khí có thể tìm thấy trong lượt chơi đầu tiên, hoặc xuất hiện mặt định trong hành trang nhân vật.
1. Alligator Snapper

- Nhân vật: Leon
- Loại: Súng ngắn bán tự động
- Vị trí: Có sẵn từ đầu game
Khẩu súng ngắn mặc định của Leon, đủ mạnh để có thể sử dụng hiệu quả trong suốt hành trình của anh.
2. Requiem

- Nhân vật: Leon & Grace
- Loại: Súng lục hỏa lực cao
- Vị trí: Có sẵn từ đầu game
Khẩu súng ổ xoay dùng đạn 12.7x55mm, sát thương cực lớn. Do lượng đạn dược khan hiếm, Requiem chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp như phải đối mặt với các trùm phụ.
3. B934

- Nhân vật: Grace
- Loại: Súng ngắn bán tự động
- Vị trí: Trên sàn phòng ăn, khu West Wing của Care Center
Một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, vai trò của nó tương tự như Lemi của Ethan trong Resident Evil Village, một món vũ khí tạm thời cho tới khi người chơi thu thập được khẩu súng ngắn khác xịn hơn.
4. S&S M232

- Nhân vật: Grace
- Loại: Súng ngắn bán tự động
- Vị trí: Trên quầy bar của khu vực Bar & Lounge, ở tầng 2, khu West Wing của Care Center.
Đây vốn là súng mặc định của Grace nhưng cô đã làm mất nó trong khách sạn Wrenwood ở đầu game. Không hiểu vì lí do gì nó đã xuất hiện lại ở Rhode Hill Care Center. Với mọi chỉ số vượt trội hơn B934, việc ưu tiên khẩu súng này là điều miễn bàn.
5. Makeshift Knife và Hunting Knife

- Nhân vật: Grace
- Loại: Cận chiến
- Vị trí: Rải rác khắp các khu vực
Makeshift Knife và Hunting Knife và hai loại dao mà Grace có thể tìm thấy trong hành trình của mình. Vai trò của chúng khá giống với những con dao trong Resident Evil Remake 2, khi chúng có độ bền và có thể dùng để thoát khỏi zombie khi bị tóm. Chúng không thể mài sắc như vũ khí cận chiến của Leon.
6. MSBG 500

- Nhân vật: Leon
- Loại: Shotgun
- Vị trí: Sau khi trở lại với vai trò Leon, người chơi sẽ có thể tìm thấy khẩu shotgun này kế con trùm Chunk trên khu vực Attic.
7. Hand Grenade

- Nhân vật: Leon
- Loại: Lựu đạn
- Vị trí: Rải rác nhiều khu vực
Hiệu quả khi xử lý nhóm zombie hoặc làm choáng kẻ địch lớn. Sau khi nhặt được Hand Grenade, Leon cũng sẽ mở được cộng thức tạo Stacked Hand Grenade, kết hợp 2 trái lựu đạn để tạo một vụ nổ lớn hơn.
8. Classic 70

- Nhân vật: Leon
- Loại: Súng trường lên đạn từng viên
- Vị trí: Tự động mở theo cốt truyện sau khi người chơi điều khiển Leon tại khu vực Courtyard. Ống nhắm có thể tháo ra hoặc thay thể với loại khác.
9. Gal

- Nhân vật: Leon
- Loại: SMG
- Vị trí: Bãi đỗ xe ngầm ngập nước, East Raccoon City
Tốc độ bắn cao nhưng giật mạnh, hiệu quả khi bắn loạt ngắn. Nếu không mua súng thông qua hệ thống của BSAA, đây sẽ là khẩu SMG duy nhất mà người chơi có thể tiếp cận.
10. Marksman 1A

- Nhân vật: Leon
- Loại: Súng trường bán tự động
- Vị trí: Thùng hàng của BSSA xanh cuối phố chính East Raccoon City
Tốc độ bắn và thay đạn nhanh, nhưng sát thương không cao bằng Classic 70. Ống nhắm có thể tháo ra để tăng hiệu quả khi sử dụng tầm gần.
11. W870 Police

- Nhân vật: Leon
- Loại: Shotgun
- Vị trí: Sau khi bước vào tiệm súng Kendo, một trong những địa điểm quen thuộc của thành phố Raccoon, người chơi sẽ trải qua một đoạn cắt cảnh (cutscene). Sau khi nó kết thúc, quay lại sau lưng và chúng ta sẽ có thể tìm thấy khẩu súng trên kệ.
12. Mortal Edge

- Nhân vật: Leon
- Loại: Rìu
- Vị trí: Đánh bại trùm Commander tại Ark
Mortal Edge không khác biệt với chiếc rìu hatchet mặc định về khía cạnh ngoại hình, nhưng nó là sự nâng cấp toàn diện về độ sát thương và độ bền
13. Bottle of Acid

- Nhân vật: Grace
- Loại: Vật phẩm ném (Throwable)
- Vị trí: Nhặt được bởi Grace ở nhiều địa điểm khác nhau; có thể chế tạo sau khi cô học được công thức tại ARK
Bottle of Acid là một chai axit sulfuric đậm đặc, đặc biệt hiệu quả khi sử dụng lên những kẻ địch có phần mô thịt lộ ra ngoài. Khi trúng mục tiêu, axit gây sát thương mạnh nhờ khả năng ăn mòn trực tiếp lên cơ thể đối phương.
14. R.I.P. Knife

- Nhân vật: Grace
- Loại: Cận chiến
- Vị trí: Chỉ có thể nhận được khi chơi ở chế độ Insanity Mode:
- Đổi 5x Antique Coins tại Parlor để lấy vũ khí này
- Phân tích mẫu máu khác trong 1F Waiting Room Closet để nhận công thức chế tạo R.I.P. Knife
- Ngoài ra, Grace có thể tìm thêm dao ở nhiều khu vực khác nhau
R.I.P. Knife là một con dao đặc biệt với khả năng sản sinh ra nhiều máu hơn khi tấn công kẻ địch, giúp Grace có thêm tài nguyên để chế tác vật phẩm.
15. Compensator cho Alligator Snapper

- Nhân vật: Leon
- Loại: Phụ kiện vũ khí
- Vị trí: Sau khi đánh bại Chunk, đi qua cánh cửa bị khóa và kiểm tra Warped Closet ngay bên phải
Vật phẩm này nằm trong Warped Closet ngay sau khi Leon hạ gục Chunk và mở được cánh cửa phía trước.
Khi gắn vào khẩu Alligator Snapper – khẩu súng lục khởi đầu của Leon -phụ kiện này giúp giảm độ giật nòng (muzzle rise), từ đó cải thiện khả năng kiểm soát khi bắn liên tiếp. Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích, và rất dễ bị bỏ lỡ nếu người chơi không kiểm tra kỹ khu vực.
16. Molotov Cocktail

- Nhân vật: Grace
- Loại: Vật phẩm ném (Throwable)
- Vị trí: Nhặt được bởi Grace ở nhiều địa điểm khác nhau; có thể chế tạo sau khi cô học được công thức tại Care Center Basement
Molotov Cocktail là một chai chứa chất lỏng dễ cháy. Khi va chạm, nó sẽ bùng phát và thiêu đốt khu vực xung quanh trong biển lửa. Đây là lựa chọn hiệu quả để kiểm soát đám đông hoặc gây sát thương diện rộng lên nhiều kẻ địch cùng lúc, đặc biệt trong không gian hẹp.
17. Silver Finish Scope cho Classic 70

- Nhân vật: Leon
- Loại: Phụ kiện vũ khí
- Vị trí: Bãi đỗ xe (Parking Garage) của RPD, khu vực phía sau tòa nhà; mở khóa sau cuộc chạm trán Tyrant
Silver Finish Scope for Classic 70 là một phụ kiện ống ngắm có thể tìm thấy trong một thùng chứa ở phía sau Parking Garage của tòa nhà RPD. Khu vực này chỉ có thể tiếp cận sau khi Leon chạm trán Tyrant và đi vòng ra phía sau tòa nhà.
Khi trang bị cho khẩu súng bắn tỉa bolt-action Classic 70, ống ngắm này giúp tăng đáng kể khả năng phóng đại, cho phép ngắm bắn chính xác ở khoảng cách xa. Đây là nâng cấp quan trọng nếu bạn muốn tối ưu hóa vai trò bắn tỉa trong các khu vực rộng và nhiều mối đe dọa từ xa.
Vũ khí Supply Box
Supply Box là hệ thống mua bán vũ khí do BSAA thiết lập tại thành phố Raccoon. Leon có thể mua súng và đạn tại Supply Box bằng cách chi điểm “Credit”, có được thông qua việc hạ zombie và B.O.W.
Leon không có chức năng cất đồ vào thùng như Grace, thay vào đó, những vũ khí không sử dụng của anh có thể bán tại Supply Box.
1. Silencer 9

Khẩu Handgun mặc định chức năng giảm thanh, phù hợp cho lối chơi lén lút.
2. 990-Tac

Shotgun bán tự động, có độ tỏa đạn thấp, có thể gắn đầu nhắm dot sight giúp tăng độ chính xác vượt trội hơn MSBG 500.
3. Stiri REVO3 A1

Khẩu SMG thứ hai của game, có thể gắn thêm báng súng để tăng độ chính xác. Độ chính xác tối đa của REVO3 A1 vượt trội hoàn toàn so với Gal.
Vũ khí “Bonus Content” (Mở bằng CP)
Sau khi hoàn thành game, người chơi có thể dùng Challenge Points (CP) để mở khóa vũ khí đặc biệt. Vũ khí mở khóa bằng CP sẽ được nhận tại Supply Box (Leon) hoặc Item Box (Grace).





| Vũ khí | Giá | Thông tin |
|---|---|---|
| Matilda IMP (Leon) | 500 CP | Khẩu súng ngắn mang tính biểu tượng của Leon trong các phần game trước. Có khả năng bắn liên thanh 3 viên. |
| Ghost Grudge (Leon) | 1000 CP | Khẩu súng ổ xoay thứ hai của game, sử dụng đạn 12.7x55mm tương tự Requiem. Đây là vũ khí của phản diện Victor Gideon. |
| Mortal Edge (Leon) | 3000 CP | Đây vẫn là cây rìu có được từ việc đánh bại Commander. Mở khóa bằng điểm CP sẽ giúp cho Leon tiếp cận nó sớm hơn tại Supply Box. |
| Redemption (Leon) | 3500 CP | Khẩu súng ngắn của phản diện Zeno. Tuy thuộc hạng mục súng ngắn, Redemption sẽ sử dụng đạn súng trường. |
| Freya’s Needle (Grace) | 4000 CP | Một khẩu súng ngắn được thiết kế để bắn liên thanh. Sử dụng đạn handgun. |
| Kotetsu (Grace) | 5000 CP | Một con dao không thể gãy cho Grace. |
| Clatter Carbine (Leon) | 6000 CP | Súng trường tấn công, sử dụng đạn SMG. Có gắn sẵn ống giảm thanh. |
| RPG-7 (Leon) | 15000 CP | Súng phóng hỏa tiễn |
Ghi chú: Việc mở khóa Mortal Edge trong “bonus content” tương đối quan trọng, do phần chơi “New Game Plus” của Resident Evil Requiem sẽ không giữ lại những vũ khí đã thu thập, cũng như các nâng cấp của chúng.
Bên cạnh đó, việc mở khóa được khẩu Ghost Grudge cho Leon cũng là một lợi thế trong phần chơi “New Game Plus”, vì ở giai đoạn Rhodes Hill center, sau khi Leon đưa khẩu súng Requiem cho Grace, Ghost Grudge sẽ giúp anh vẫn có một món vũ khí hỏa lực cao dùng đạn 12.7x55mm.
Liệu hướng dẫn Resident Evil Requiem có bỏ sót món vũ khí nào không? Bạn đã thu thập được bao nhiêu món “đồ chơi” kể trên rồi?