Krafton, studio sản xuấtPUBG, đã đệ đơn kiện Apple, Google, YouTube và công ty Garena về hai trò chơi Free Fire (ban đầu được gọi là Free Fire: Battlegrounds) và Free Fire: Max, cho rằng hai tựa game trên đã "sao chép nhiều khía cạnh" của PUBG.
Krafton cáo buộc rằng Garena đã kiếm được "hàng trăm triệu đô la" thông qua việc mua hàng trong ứng dụng. Studio này cũng nhắm vào Apple và Google vì hai công ty đã "làm ngơ" yêu cầu gỡ game của Krafton và tiếp tục ăn tiền hoa hồng từ Free Fire.
YouTube cũng bị "vạ lây" vì không chịu gỡ bỏ những đoạn video của Free Fire và Free Fire: Max.
"Apple và Google luôn từ chối yêu cầu của studio khi được yêu cầu kiểm tra game nhái, và chỉ khi ra toà thì họ mới chịu gỡ bỏ những tựa game đó. Họ không bao giờ tự đứng ra hành động cả."
Với vụ Ubisoft thì Google và Apple đã "xuống nước" và gỡ tựa game vi phạm khỏi hai cửa hàng để Ubisoft rút đơn kiện, và rất có thể việc tương tự sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên, Krafton còn yêu cầu việc cấm phát hành hoàn toàn đối với Free Fire và Free Fire Max, tựa phim chuyển thể Biubiubiu và yêu cầu bồi thường thêm thiệt hại tài chính.