Skip to content

Microsoft gia hạn bản quyền thương hiệu Fable “với mục đích sử dụng”?

Fable

Hãng Microsoft đã gia hạn bản quyền thương hiệu Fable “với mục đích sử dụng”, ngay sau khi xuất hiện một tài khoản Twitter “đặt chỗ”.

Không kể tựa game thẻ bài “chết yểu”, dòng game Fable đã “im hơi lặng tiếng” suốt một thời gian dài, nhưng một đơn đăng ký gia hạn bản quyền thương hiệu tới từ Microsoft có thể đã “bật mí” rằng dòng game có thể sắp “cải tử hoàn sinh”.

Cụ thể hơn, trang IGN đã phát hiện đơn đăng ký gia hạn này đã được nộp vào 26/06 và vẫn đang chờ duyệt.

Tất nhiên, việc gia hạn bản quyền với thương hiệu nào đó có thể đơn giản là công ty muốn giữ thương hiệu này mà thôi, tuy nhiên đơn đăng ký này lại tới đúng lúc hàng loạt tin đồn rộ lên về một tựa game tiếp theo trong dòng.

Đáng chú ý nhất có lẽ là mẫu đơn này được đăng ký “với mục đích sử dụng thương hiệu”, nghĩa là trong vòng một khoảng thời gian từ khi được gia hạn thương hiệu thì Microsoft phải thông báo sử dụng thương hiệu này như thế nào.

Cụ thể, cứ sau sáu tháng thì hãng này sẽ phải đưa ra một bản Tuyên bố Sử dụng Thương hiệu, đại khái là cho hay họ sẽ làm gì với thương hiệu này, hoặc xin “khất” thêm sáu tháng với lý do chính đáng, tối đa là năm lần “khất”.

Trước đó, một tài khoản Twitter “đặt chỗ” cho Fable đã được phát hiện và được đăng ký bởi một email của Microsoft.

Aaron Greenberg, tới từ phòng marketing của Xbox Games, đã phủ nhận chuyện này và nói rằng “tài khoản đã không hoạt động nhiều năm rồi”, tuy nhiên ngày đăng ký của tài khoản nói trên là 22/03.

Có lẽ, chúng ta sẽ biết được thực hư trong vòng 6 tháng.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận