Skip to content

Microsoft ngăn chặn Redfall phát hành trên Playstation – Tin Game

Redfall, tựa game độc quyền sắp ra mắt của Xbox thực chất đã được phát triển cho cả Playstation 5, nhưng điều này đã thay đổi do quyết định từ phía Microsoft.

Vài năm trước, Microsoft đã mua lại công ty ZeniMax Media và cùng với đó là các thương hiệu như Elder Scrolls, DOOM Fallout.

Một trong những studio của ZeniMax Media là Arkane, được biết đến với các trò chơi như Dishonored, Prey và game bắn súng ma cà rồng sắp ra mắt Redfall, dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với IGN chi nhánh Pháp, Arkane đã xác nhận rằng Redfall có phiên bản Playstation, nhưng đã bị hủy sau khi studio được Microsoft mua lại. Thông tin này được chia sẻ bởi Giám đốc Sáng tạo, Harvey Smith.

Sau khi chúng tôi đã được Microsoft mua lại, đó là một sự thay đổi đáng kể. Họ bước vào và nói: ‘Không có làm cho PlayStation 5 nữa, chúng ta sẽ tập trung vào Xbox, PC và Game Pass.’

Trước đây, Microsoft luôn nhấn mạnh với các cơ quan quản lý rằng trò chơi của hãng ZeniMax sẽ duy trì trạng thái độc quyền trên Windows và Xbox trên cơ sở “từng trường hợp”. Kể từ đó, giả định chung của cộng đồng game đó là các IP và thương hiệu mới nói chung sẽ vẫn độc quyền cho Xbox và Windows, chẳng hạn như game nhập vai không gian sắp tới Starfield.

Tuy nhiên, tiết lộ của Arkane có khả năng gây ra vấn đề cho Microsoft, tập đoàn vốn đang tìm cách mua lại nhà xuất bản khổng lồ Activision-Blizzard trong một thỏa thuận bom tấn trị giá 69 tỷ USD.

Một trong những lập luận chính chống lại thỏa thuận này là khả năng Microsoft lấy các trò chơi như Call of DutyDiablo khỏi PlayStation và các nền tảng khác.

Microsoft kịch liệt phủ nhận rằng họ có ý định làm như vậy, cho biết rằng họ dự tính sẽ để Call of Duty được xuất bản trên Playstation 10 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những người phản đối có thể dễ dàng chỉ ra Redfall như một ví dụ về việc Microsoft sẵn sàng hủy bỏ các trò chơi dành cho các nền tảng khác đang được phát triển – nếu chúng được mua lại.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận