Warner Bros. Discovery (WBD) đang tiến hành đàm phán thỏa thuận độc quyền với Netflix, TheWrap đưa tin.
WBD đã chọn Netflix sau khi gã khổng lồ streaming này đề xuất mức giá 30 USD mỗi cổ phiếu cho studio và tài sản streaming của WBD, theo hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán.
Thỏa thuận này cũng bao gồm một khoản phí phạt (break-up fee) 5 tỷ USD, phù hợp với các điều khoản mà Paramount đã thêm vào trong hồ sơ đấu thầu của họ.
+ Chiến Thắng Bất Ngờ và Tài Sản Khủng
Việc Netflix giành chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh như Paramount và Comcast là một bước ngoặt ngoạn mục chỉ sau hai tháng. Trước đó, thương vụ Paramount mua lại WBD dường như là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, Netflix đã thắng một cuộc đấu giá M&A khốc liệt sau ba vòng đấu thầu.
- Tài sản chính: Các cuộc đàm phán độc quyền này mở đường cho Netflix mua lại các studio Warner Bros., HBO Max và một kho tàng tài sản trí tuệ (IP) khổng lồ như “Harry Potter” và Vũ trụ DC.
- Tham vọng: Điều này có thể định hình lại đáng kể bối cảnh giải trí và mang lại cho Netflix nhiều quyền lực hơn nữa ở Hollywood.

+ Rào Cản Pháp Lý Và Phản Ứng Thị Trường
Sự sẵn lòng của Netflix trong việc bao gồm “khoản phí phạt lớn bất thường” có lẽ là yếu tố then chốt, do những câu hỏi đặt ra về việc thỏa thuận này sẽ vượt qua sự chấp thuận của cơ quan quản lý như thế nào.
- Kiểm soát chống độc quyền: Thỏa thuận có thể phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền gắt gao và sự phản đối từ Bộ Tư pháp Mỹ.
- Phản đối từ chính trị: Đại diện Đảng Cộng hòa – Darrell Issa, đã cảnh báo bằng văn bản rằng đề xuất của Netflix sẽ gây ra lo ngại chống độc quyền, có thể gây hại cho người tiêu dùng và cả Hollywood, đặc biệt là việc sáp nhập sẽ “làm giảm động lực sản xuất nội dung mới và các bản phát hành sân khấu lớn.”
- Phản ứng của nhà đầu tư: Cổ phiếu Netflix đã giảm 5% vào thứ Tư khi các nhà đầu tư nhận thấy triển vọng thỏa thuận xảy ra “rất thực tế”.
+ Cuộc Đấu Thầu Khốc Liệt
Vòng đấu thầu thứ ba diễn ra chỉ một ngày sau khi Paramount đưa ra văn bản gửi CEO David Zaslav của Warner Bros. Discovery (WBD), cáo buộc quy trình đấu thầu đã bị “làm sai lệch bởi xung đột quản lý.”
Paramount cho rằng WBD đã “từ bỏ vẻ ngoài và thực tế của một quy trình giao dịch công bằng” và đi theo một quy trình “thiên vị một nhà thầu duy nhất.” Paramount cũng đã cố gắng vượt mặt các đối thủ bằng cách đưa ra đề nghị ban đầu sớm hơn vào tháng 9 (WBD đã từ chối ba hồ sơ dự thầu trước khi bắt đầu đánh giá chiến lược của riêng mình).