Skip to content

Nintendo PlayStation trở thành kỷ lục đấu giá mới trong ngành game!

Nintendo PlayStation trở thành kỷ lục đấu giá mới

Chiếc máy chơi game gia đình – Nintendo PlayStation đã được xác nhận là kỷ lục đấu giá mới dành cho các vật phẩm video game.

Nintendo PlayStation là minh chứng ngắn ngủi về sự hợp tác giữa hai công ty game lớn nhất Nhật Bản là Nintendo Sony.

Tuy nhiên, mối quan hệ “đồng minh” này không kéo dài lâu và bọn họ nhanh chóng đường ai nấy đi sau khi không tìm được tiếng nói chung.

Còn về số phận của “đứa con lai” này – dự án về một chiếc máy SNES có thể đọc được định dạng CD, đã nhanh chóng bị vùi lấp vào lớp bụi lịch sử và chỉ có duy nhất một máy được sản xuất.

Được biết chiếc máy nguyên gốc thuộc về cựu chủ tịch Sony Computer Entertainment America – Olaf Olafsson. Sau khi Olaf Olafsson rời bỏ Sony, gia nhập Advanta Corporation và chứng kiến công ty của mình phá sản thì Nintendo PlayStation cũng chịu chung số phận trở thành vật đấu giá phá sản.

Một người đàn ông tên Terry Diebold đã chiến thắng cuộc đấu giá mẫu console này nhưng sau đó chiếc máy đã bị bỏ quên trên gác xép của ông cho tới khi người con trai Dan Diebold phát hiện ra chiếc máy.

Nguyên mẫu Nintendo PlayStation cuối cùng đã được bán đấu giá tại trụ sở Heritage – Dallas, Texas và được bán với giá 300,000 USD (cả thuế là 360,000 USD) cho một vị khách bí ẩn.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận