Skip to content

Onimusha 2 Remaster thêm chế độ siêu khó, đội phát triển cũng phải “nhức đầu” – Tin Game

Capcom cho biết chế độ Hell trong bản “remaster” (tút lại) của Onimusha 2 sắp ra mắt khó đến mức chỉ một, hai người trong đội ngũ phát triển có thể hoàn thành.

Onimusha 2, tựa game hành động – phiêu lưu từng ra mắt PS2 năm 2002, sẽ được phát hành lại trên PS4, Xbox One, Switch và PC vào ngày 23/5 tới, với đồ họa nâng cấp cùng hàng loạt cải tiến chất lượng trải nghiệm, bao gồm nhiều mức độ khó mới.

Trong một buổi phỏng vấn truyền thông, đạo diễn trò chơi Motohide Eshiro cho biết chế độ khó nhất – Hell Mode – được thiết kế dành cho những game thủ thực sự tự tin vào kỹ năng của mình.

Chế độ Hell rất thách thức, dành cho ai tin rằng mình có đủ trình độ,” Eshiro giải thích.
Nếu bạn vượt qua được, chắc chắn sẽ rất tự hào. Tuy nhiên, vì game cho phép lưu giữa chừng, nên kể cả những người chơi không quá tự tin vẫn có thể từ từ chinh phục nếu cẩn thận.

Khi được hỏi có bao nhiêu thành viên trong đội phát triển đã chinh phục được chế độ này, Eshiro tiết lộ rằng chỉ có “một hoặc hai người” làm được. Theo ông, chỉ cần ít nhất một người hoàn thành là đủ tiêu chuẩn để đưa chế độ này vào game.

Capcom mô tả rằng ở Hell Mode, chỉ một đòn đánh trúng cũng đủ khiến người chơi chết ngay lập tức. Để cân bằng, bản remaster cũng bổ sung chế độ Easy, giúp những ai thích tập trung vào câu chuyện mà không bị thử thách quá mức.

Ngoài các mức độ khó mới, bản remaster còn cải tiến nhiều yếu tố khác:

  • Chuyển đổi vũ khí không cần tạm dừng game
  • Chủ động lựa chọn thời điểm Jubei biến thân thành Onimusha
  • Tự động lưu, bỏ qua cắt cảnh, hỗ trợ nhiều tỷ lệ màn hình
  • Mở rộng thư viện hình ảnh trong game

Những ai đặt trước game sẽ nhận được gói Onimusha 2: Orchestra Album Selection Pack, bao gồm nhạc nền phối khí và nhiều vật phẩm hỗ trợ trong game.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.