Skip to content

Sau khi được Microsoft mua lại, CEO Activision dự tính làm lại thêm nhiều game – Tin Game

Trước khi rời đi vào năm 2024, Giám đốc điều hành Activision – Bobby Kotick – gợi ý rằng Microsoft có thể giúp công ty thực hiện các bản làm lại trò chơi trong tương lai.

Giờ đây, với việc mua lại Activision Blizzard của Microsoft cuối cùng đã hoàn tất, mọi người bắt đầu thảo luận về những gì có thể xảy ra tiếp theo cho cả hai công ty.

Microsoft đã hứa sẽ bổ sung các trò chơi Activision Blizzard vào Xbox Game Pass và cung cấp chúng rộng rãi hơn trên các dịch vụ phát trực tuyến trên nền tảng đám mây và Nintendo Switch. Thêm vào đó, cả ông chủ Giám đốc điều hành Xbox – Phil Spencer – và Giám đốc điều hành Activision Bobby Kotick đều đã hé lộ khả năng hồi sinh các IP cũ như Hexen và Guitar Hero.

Kotick cũng đã nói rằng, dưới sự chỉ đạo của Microsoft, Activision sẽ có thể tìm hiểu kỹ hơn về kho trò chơi đã tồn tại trong 30 năm qua và có khả năng làm lại một số tựa game cũ khác của họ – mặc dù ông không nêu tên bất kỳ ví dụ nào.

Kotick nói với CNBC ngay vào thời điểm việc mua lại hoàn tất: “Tôi nghĩ một trong những lợi ích của sự sáp nhập này là chúng tôi có thể lấy những trò chơi đã có trong thư viện trong 30 năm qua và thực sự làm lại chúng”.

Tuyên bố của Kotick khiến có vẻ như Activision không có khả năng tự thực hiện bất kỳ bản làm lại nào, khá vô lí khi một số bản hit lớn nhất gần đây của hãng (ngoại trừ Call Of Duty) đều là bản làm lại.

Bộ ba Crash BandicootSpyro lần lượt được cập nhật và làm lại cho các nền tảng hiện đại vào năm 2017 và 2018, tiếp theo là Crash Team Racing: Nitro-Fueled vào năm 2019 và bản làm lại Tony Hawk’s Pro Skater vào năm 2020.

Có lẽ ông ấy muốn nói rằng Activision có thể giúp tạo ra các bản làm lại của những trò chơi bên thứ nhất của Microsoft, nhưng mặc dù nhận xét của ông có thể được hiểu là nó rất không rõ ràng.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận