Skip to content

Scopely được định giá ở mức 1.7 tỉ USD sau vòng gọi vốn mới

Scopely

Công ty sản xuất game mobile Scopely đã nhận được 200 triệu USD gọi vốn từ nhiều tổ chức, và đạt mức định giá 1.7 tỉ USD.

Scopely, công ty tư nhân phát hành trò chơi di động, công bố nhận được 200 triệu USD trong vòng tài trợ Series D, đưa con số vốn huy động được lên tới con số 458 triệu USD.

Theo một nguồn tin quen thuộc với thương vụ này, định giá cho Scopely tăng hơn gấp đôi, lên tới 1.7 tỷ USD. Con số này là sự nhảy vọt so với mức định giá 700 triệu USD khi kết thúc vòng tài trợ trước đó vào năm ngoái.

Khoản tài trợ mới được chi mạnh nhất bởi NewView Capital (được thành lập bởi cựu đối tác NEA là Ravi Viswanathan). Bên cạnh đó, vòng gọi vốn còn có sự tham gia của công ty đầu tư BlackRock, Ủy ban Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada (CPPIB) và Baillie Gifford, một công ty quản lý tài sản từ Scotland.

Các nhà đầu tư hiện tại là Greycroft Partners, Revolution Growth và Sands Capital Ventures cũng đóng góp vào vòng gọi vốn này.

Ông Javier Ferreira, người từng là phó chủ tịch cấp cao cho một nhà xuất bản trò chơi tại Disney Interactive, cho biết rằng với nguồn vốn mới, Scopely có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập và đầu tư để mở rộng sang các thể loại game mới và mua tài sản trí tuệ.

“Bây giờ chúng tôi đang ở một vị trí để thực sự theo đuổi các công ty và hãng phim có thể có tác động đến những gì chúng tôi làm”. Scopely đang nhắm mục tiêu vào các công ty “đã chứng minh sự thành công trên thị trường “ và “có thể được hưởng lợi từ chuyên môn của chúng tôi.”.

Tác giả

Thảo luận