Skip to content

SEGA đăng ký bản quyền thương hiệu SEGA NFT – Tin Game

SEGA NFT

SEGA đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho “SEGA NFT” tại Nhật Bản, khi đơn đăng ký hồi tháng 12 của họ đã được Văn phòng Sáng chế Nhật Bản duyệt.

Năm ngoái, SEGA đã cho hay họ dự định bắt đầu bán NFT thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Nhật Bản. Tuy vậy, vào tuần trước, Giám đốc điều hành Haruki Satomi dường như đã muốn bỏ ý tưởng này, khi thừa nhận những tiêu cực hiện tại xung quanh bối cảnh NFT.

Trong một cuộc họp nội bộ mới đây, Satomi đã chỉ ra rằng SEGA sẽ sẵn sàng từ bỏ NFT nếu chúng chỉ được coi là một công cụ “kiếm tiền đơn giản”, thay vì một thứ gì đó có thể thu hút người dùng.

Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền thương hiệu SEGA NFT chứng tỏ SEGA có ý định xúc tiến với mảng NFT của họ, bất kể phản ứng của cộng đồng.

“Chúng tôi cần phải đánh giá kỹ lưỡng nhiều khía cạnh, như làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu các yếu tố tiêu cực, chúng ta có thể phát triển tới mức nào trong giới hạn luật pháp của Nhật Bản, điều gì sẽ được người dùng chấp nhận và không chấp nhận.

“Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét NFT thêm nếu công nghệ này phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi: “Không ngừng sáng tạo, mãi mãi thu hút”, nhưng nếu nó chỉ được coi là công cụ kiếm tiền đơn giản, tôi sẽ quyết định không tiếp tục.”

Haruki Satomi, Giám đốc Điều hành SEGA

Trước đó, nhiều ông lớn như Konami, Square Enix hay Ubisoft đã tuyên bố tham gia thị trường NFT rất nóng bỏng này.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận