Skip to content

SEGA mở cơ sở phát triển game thứ hai tại Nhật Bản – Tin Game

SEGA

Theo thông tin mới nhất, công ty game Nhật Bản SEGA đã thông báo rằng họ vừa mở một “cơ sở phát triển” thứ hai ở Nhật Bản mang tên SEGA Sapporo.

Tuy SEGA đã có một số studio phát triển nội bộ ở Nhật Bản (bao gồm Sonic TeamRyu Ga Gotoku Studio), tất cả đều hoạt động trong trụ sở chính của công ty ở Tokyo.

Đúng như tên gọi, cơ sở phát triển game thứ hai của SEGA sẽ có trụ sở tại Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

Theo trang web mới của công ty, studio sẽ đảm nhận một số trách nhiệm, bao gồm “phát triển, thiết kế, gỡ lỗi, bán hàng, nhập khẩu và xuất khẩu phần cứng và phần mềm trò chơi,” và “lập kế hoạch, sản xuất và bán các sản phẩm nhân vật”.

Danh sách việc làm trên trang web cũng gợi ý rằng studio Sapporo sẽ tham gia vào việc tạo ra các nhân vật và môi trường mới cho Phantasy Star Online 2 New Genesis.

SEGA Sapporo sẽ được dẫn dắt bởi Takaya Segawa, người đã gia nhập SEGA với tư cách là một nhà thiết kế vào năm 1992 và là nhà sản xuất chính của Phantasy Star Online 2.

Trong một tuyên bố, Segawa giải thích rằng cơ sở phát triển game thứ hai sẽ sử dụng kiến thức hiện có của SEGA để tạo ra các trò chơi mới.

Theo chính sách tiếp tục chấp nhận thách thức trong việc tạo ra nội dung sáng tạo hơn nữa và cung cấp cho thế giới những trải nghiệm mới và thú vị, chúng tôi sẽ sử dụng bí quyết mà SEGA đã tích lũy trong lịch sử lâu dài của mình để tham gia vào sự phát triển của ngành giải trí. Chúng tôi sẽ giới thiệu với thế giới từ thành phố hấp dẫn Sapporo.


SEGA Sapporo Studio sẽ cố gắng cung cấp trải nghiệm cảm động cho khách hàng và tạo ra một studio coi trọng đội ngũ nhân viên của mình.

SEGA đã tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng họ sẽ xem xét đầu tư gần 1 tỷ USD vào khả năng phát triển game trong vài năm tới.

Nhà xuất bản Nhật Bản đã cam kết thực hiện sáng kiến “siêu trò chơi” mới vào năm ngoái, một chiến lược từ trung hạn đến dài hạn nhằm tạo ra một “tựa game lớn trên toàn cầu” tập trung vào các cụm từ là “toàn cầu”, “trực tuyến”, “cộng đồng” và “tận dụng IP”.

SEGA sở hữu một trong những mạng lưới studio lớn nhất của bất kỳ công ty thuộc Nhật Bản. Kể từ năm 2005, công ty đã mua các studio làm game như Creative Assembly (nổi tiếng với Total War), Sports Interactive (Football Manager), Relic (Age of Empires IV), Atlus (Persona), Amplitude (Humankind) và Two Point (Two Point Hospital).

Dù SEGA đang chuẩn bị cho sáng kiến “siêu trò chơi”, công cũng sẽ phát hành một số dự án mới trong vòng 5 năm tới, chẳng hạn như Yakuza 8 của RGG Studio.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận