Khi Shuhei Yoshida rời khỏi vị trí Chủ tịch của SIE Worldwide Studios để lãnh đạo PlayStation Indies vào năm 2019, ông có nhiều lựa chọn về quyết định này.
Cụ thể, ông chỉ được cho đúng 2 lựa chọn: lãnh đạo mảng game indie của PlayStation hoặc rời khỏi PlayStation.
Trong buổi phỏng vấn gần đây với trang VentureBeat, Yoshida cho biết mặc dù chỉ có đúng một lựa chọn duy nhất, việc lãnh đạo mảng indie vẫn là điều mà ông muốn làm.
“Đi từ game ‘first-party’ qua game indie, ư? Thật ra thì tôi cũng không có lựa chọn.
Khi Jim [Ryan] yêu cầu tôi làm công việc lãnh đạo mảng indie, lựa chọn mà tôi có là làm hoặc rời khỏi công ty.
Nhưng tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về tình hình của PlayStation và các game indie. Tôi rất muốn đảm nhiệm trọng trách này. Tôi tin là tôi có thể làm một điều gì độc đáo cho mục đích đó.”
Shuhei Yoshida looks back at 31 years at Sony PlayStation | exit interview https://t.co/szdLHSZSNw @VentureBeat
— Shuhei Yoshida (@yosp) February 17, 2025
Tiếp theo, Shuhei Yoshida cho biết việc chuyển từ giám sát quá trình phát triển của những game “first-party” của PlayStation sang quản lý mảng game indie của hãng là một điều còn khó khăn hơn cả việc rời khỏi công ty sau 31 năm cống hiến.
Yoshida cảm thấy vô cùng may mắn khi cộng đồng những nhà làm game indie nghĩ ông có thể giúp họ phát triển tại PlayStation.
“Tôi đã trở thành cố vấn cho một hãng phát triển này. Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với những hãng phát hành và hãng phát triển game indie mà tôi tôn trọng. Việc rời khỏi Sony để trở thành một cố vấn độc lập vẫn không khó bằng việc ra khỏi mảng game ‘first-party’.”
Tiếp theo, Shuhei Yoshida cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với những hãng game indie kể cả khi không còn làm việc tại PlayStation. Lý do ông làm thế là do ông thích làm việc với những nhà làm game trẻ tuổi đầy tài năng mà có thể “ra mắt những tựa game độc đáo mỗi năm”.
“Mỗi năm, khi bạn đến những sự kiện như thế này, một số tựa game được đề cử cho giải game nhất năm là những game indie.
Họ đang mang đến một thứ gì đó thú vị đến cho ngành game. Nó rất là vui. Được giúp họ cũng chính là công việc trong mơ của tôi.”