Mới vừa qua, Sony đã đệ đơn để xin lệnh cấm Tencent sử dụng ngoại hình hay bất kỳ yếu tố nào khác của nhân vật Aloy dòng Horizon.
Đối với những ai không biết, trong quãng thời gian gần đây, Sony đã đệ đơn kiện Tencent tại tòa án liên bang California vì hành vi vi phạm bản quyền và nhãn hiệu. Hãng đã gọi Light of Motiram, sản phẩm sắp ra mắt của bên bị cáo, là một sự “sao chép trắng trợn” sau khi Tencent đệ đơn hủy bỏ vụ kiện.
Đến nay, Sony đã đệ đơn để xin lệnh cấm.
Dựa theo thông tin từ trang Games Fray, Sony đang tìm kiếm một lệnh cấm sơ bộ trong vụ kiện với Tencent.
Cụ thể, lệnh cấm này sẽ ngăn chặn Tencent “sao chép, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị, trình diễn và phân phối bất kỳ tác phẩm nào được sao chép hoặc lấy cảm hứng từ Horizon Works của SIE, bao gồm cả Light of Motiram, và ngăn chặn việc sử dụng Dấu hiệu Nhân vật Aloy hoặc bất kỳ dấu hiệu tương tự có thể gây nhầm lẫn nào đang chờ xét xử”.
Về phía Dấu hiệu Nhân Vật Aloy (Aloy Character Mark) là gì, hãng cho biết “cô ấy là một nữ chiến binh săn bắn bộ lạc trẻ trung và mãnh liệt, nét đặc trưng gồm mái tóc đỏ rực, gò má cao và trang phục kết hợp các yếu tố kim loại của bộ lạc và có phong cách công nghiệp”.
Lệnh cấm này cũng có khả năng ngăn chặn Tencent sử dụng các yếu tố hình ảnh, âm thanh và cốt truyện từ dòng game Horizon.
Sony đã yêu cầu thẩm phán Jacqueline Scott Corley, trong vụ kiện giữa FTC với Microsoft, tổ chức phiên điều trần trước ngày 20/11/2025.
Hãng muốn có phán quyết vào cuối tháng đó hoặc vào tháng 12.
Bên cạnh đó, hãng cũng đã bổ sung một số tuyên bố có tuyên thệ cùng với lệnh cấm cá nhân, bao gồm các tuyên bố từ Jan-Bart van Beek (Đạo diễn Nghệ thuật của Guerrilla Games Studio), Lucas van Tol (Trưởng nhóm Âm nhạc của studio), Asad Qizilbash (Giám đốc PlayStation Productions), và Matthew Kuykendall (Giám đốc Sở hữu Trí tuệ Thương hiệu của Sony).