Skip to content

Sony gỡ Mario khỏi Dreams sau khi bị Nintendo cảnh cáo bản quyền

Dreams

Sony đã gỡ một mô hình Mario khỏi phần mềm tạo game Dreams sau khi bị Nintendo cảnh cáo vấn đề bản quyền.

Theo người dùng Piece of Craft trên Twitter, Sony đã xóa một mô hình Mario mà người này đã tạo ra để sử dụng và chia sẻ trong phần mềm tạo game Dreams vì “vấn đề bản quyền”.

Cụ thể hơn, người này đã nhận được một thư điện tử từ Phòng Thương vụ Sony nói rằng Nintendo đã đưa ra thông báo phản đối việc sử dụng các sản phẩm trí tuệ của hãng trong Dreams.

Thực tế, Nintendo khá khắt khe với những nội dung sử dụng các tài sản trí tuệ của hãng mà không được xin phép.

Thậm chí vài năm trước hãng này còn đưa ra chương trình Nintendo Creator Program để… chia đôi lợi nhuận từ những người tải những đoạn video quay lại trò chơi của hãng lên YouTube, đồng thời cấm hoàn toàn các thể loại phát sóng trực tiếp các tựa game của hãng này.

Dreams là một phần mềm giúp người chơi tạo ra và chia sẻ những tựa game mà phần mềm này gọi là những “giấc mơ”.

Ban đầu, những tựa game tạo ra bởi Dreams chỉ có thể được chia sẻ và chơi (miễn phí) đối với những ai sở hữu phần mềm này, tuy nhiên mới đây Media Molecule đã tung ra một bản thử nghiệm giúp người chơi có thể bán sản phẩm mình tạo ra.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận