Skip to content

E3 2019 | Điểm danh các game vắng mặt, “trốn” sự kiện!

game vắng mặt

E3 2019 đã gần đến và rất nhiều nhà phát triển, phát hành game lớn nhất trên thế giới đang đồ về đây để công bố và trình diễn các trò chơi hấp dẫn nhất.

Chúng ta biết khá nhiều trò chơi được xác nhận sẽ có mặt tại E3, và tất nhiên rồi, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ được hé lộ nữa.

Nhưng bên cạnh đó, nhiều công ty cũng đã xác nhận một số trò chơi sẽ không có mặt vào dịp này.

Sau đây, Vietgame.asia xin tổng hợp lại các game vắng mặt đã được công bố sẽ không đến E3 2019 này!


1. TRÒ CHƠI MỚI TỪ ROCKSTEADY STUDIOS

Nếu là người yêu thích dòng game Batman: Arkham và mong ngóng một sản phẩm mới từ nhà phát triển Rocksteady Studios thì E3 2019 sẽ không giúp bạn “nguôi ngoai” cơn mong chờ đâu.

Nhà đồng sáng lập studio là Sefton Hill đã công bố trên twitter của mình rằng hãng đang tập trung vào một dự án mới và sẽ bỏ qua E3 năm nay.

Đây là năm thứ hai Rocksteady lỡ hẹn với E3. Tuy nhiên, hãy hi vọng sản phẩm chưa có tên này từ Rocksteady sẽ “đền bù” lại được thất bại mang tên Batman: Arkham Knight bản PC.


2. SKULL & BONES

Trong buổi báo cáo thu nhập tài chính của mình, Ubisoft cho biết họ có tới ba trò chơi sẽ ra mắt vào đầu năm tới. Nhưng đồng thời, công ty cũng trì hoãn một game vắng mặt đã biết: Skull & Bones.

Trò chơi chiến đấu cướp biển này được công bố từ E3 2017, nhưng có vẻ Ubisoft cảm thấy không tự tin về sản phẩm này lắm, tới mức không những lùi nó tới 2020 mà còn không trình chiều gì về nó tại E3 năm nay.


3. BEYOND GOOD AND EVIL 2

Một tựa game vắng mặt nữa của Ubisoft cũng được xác nhận sẽ không có mặt tại E3 2019 này: Beyond Good and Evil 2.

Theo lời công ty, trò chơi sẽ bỏ qua dịp này để tập trung vươn tới những “cột mốc phát triển quan trọng”. Hơn thế nữa, tuy cũng được công bố tại E3 2017 nhưng không như Skull & Bones, Beyond Good and Evil 2 thậm chí còn chưa có ngày phát hành dự kiến.

Bù lại, nhà phát triển đã tổ chức một buổi stream trước thềm E3 2019 và hé lộ thêm một vài hình ảnh ấm tượng về sản phẩm này, nhưng nhìn chung mọi thứ về Beyond Good and Evil 2 vẫn còn mập mờ lắm.


4. ELDER SCROLLS 6 VÀ STARFIELD

Bethesda đã làm dậy sóng tại E3 năm ngoái bằng Elder Scrolls 6Starfield, nhưng đáng tiếc rằng cả hai tựa game này sẽ không có mặt tại E3 2019.

Công bằng mà nói, hai sản phẩm này quả thực khá mới, và chúng sẽ không ra mắt vào đời console này luôn, chứ đừng nói là E3 năm nay.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Bethesda vẫn có mặt tại E3 này. Vậy liệu ông lớn này đang “ém hàng” gì? Chúng ta hãy chờ tới buổi họp báo của hãng để biết nhé.


5. THE LAST OF US 2, DREAMS, DEATH STRANDING VÀ NHÌN CHUNG LÀ TOÀN BỘ GAME CỦA SONY

E3 đầu tiên được tổ chức vào năm 1995, và lần đầu tiên sau 24 năm, Sony sẽ bỏ qua E3 2019.

Đây thực sự là một động thái bất ngờ từ Sony, gã khổng lồ “cầm trịch” cả một dòng console.

Lãnh đạo của mảng PlayStation, Shawn Layden, cho rằng E3 đã và đang dần mất đi giá trị, vì đây là hội chợ nhưng lại dần mất đi các hoạt động trao đổi. Do vậy, Sony sẽ tìm cách giới thiệu các sản phẩm của mình vào một dịp khác trong năm.

Liệu đó có phải là nguyên nhân thật, hay là do Sony không muốn chạm trán với Microsoft? Cũng có thể là vậy chứ, bởi cách tiếp cận E3 2018 của Microsoft là đánh vào cả số lượng game, và điều này đã thực sự làm choáng ngợp mọi người.

Rõ ràng là Sony có nhiều cái tên khủng cho PlayStation hơn, nhưng để phô diễn về số lượng thì hiện tại Microsoft có lợi do nắm Xbox, đặt nền tảng quan trọng cho PC và đang thu mua rất nhiều studio lớn nhỏ.

Dù sao thì cũng hi vọng Sony không “từ giã” E3 mãi mãi và sẽ thắt chặt quan hệ với các hãng game lớn khác, đặc biệt là Microsoft, để đưa ra các dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

Và năm nay, tuy bỏ qua E3 nhưng Sony vẫn còn thừa “vũ khí” đó, và một trong những “quả bom” ấy là Death Stranding.

Tác giả

Thảo luận