Skip to content

Sony có thể đạt 22 triệu máy PS5 mà không thiếu hụt hàng – Tin Gaming Gear

22 triệu máy PS5

Sony cho biết họ đã đảm bảo đủ linh kiện để đạt được mục tiêu bán được hơn 22 triệu máy PS5 vào cuối năm tài khóa hiện tại, bất chấp tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu đang diễn ra.

Phát biểu trong một buổi webcast về thu nhập vừa qua, Giám đốc tài chính Sony – Hiroki Totoki, giải thích rằng công ty đã thực hiện “nhiều biện pháp khác nhau” để bảo đảm nguồn cung chất bán dẫn và dường như đã thành công.

Ông giải thích:

Đối với PS5 và số lượng thiết bị sẽ được bán trong năm nay, chúng tôi đã đặt chỉ tiêu. Chúng tôi đã bảo đảm đủ số lượng chip cần thiết để thực hiện điều đó và về việc tìm nguồn cung cấp chất bán dẫn, chúng tôi không lo lắng.

Sony trước đây đã công bố mục tiêu của họ là bán được 14,8 triệu máy PS5 trong năm tài khóa 2021, tức là từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.

22 triệu máy PS5

Sau khi bán được 2,3 triệu máy trong quý 1, hãng vẫn còn 12,5 triệu máy cần được sản xuất và bán trong năm nay để đạt mục tiêu.

Chạm đến cột mốc này cũng đồng nghĩa công ty bán được hơn 22 triệu máy PS5 kể từ khi ra mắt.

Vào năm 1998, Sony đã bán được 22,6 triệu máy PS1. Đây là doanh số mang tính kỉ lục của tập đoàn Nhật Bản và có thể thấy rằng họ đang quyết tâm phá vỡ kỉ lục này.

Nếu doanh số bán hàng năm nay diễn ra đúng như kế hoạch, đây sẽ là một thành công lớn đối với Sony vì các đối thủ cạnh tranh và các công ty công nghệ khác tiếp tục nói rõ rằng tình trạng thiếu chất bán dẫn đang khiến nguồn cung của họ bị hạn chế.

Chỉ mới 3 tháng trước, Sony đã nói rằng họ dự kiến tình trạng thiếu PS5 sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới. Có vẻ như lời hứa của Jim Ryan rằng công ty đang cố gắng tăng sản lượng đã có kết quả.

Tất nhiên, có thể nhu cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung, nhưng vấn đề đó ít nhất sẽ giảm bớt trong những tháng tới. 

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận