Skip to content

Square Enix chia sẻ tổng thời lượng chơi Final Fantasy XVI – Tin Game

Square Enix

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Famitsu, đại diện của Square Enix đã chia sẻ thời lượng để hoàn thành Final Fantasy XVI là 70 giờ.

Cuộc phỏng vấn với Famitsu (được phiên dịch và chia sẻ bởi người dùng Twitter @aitaikimochi) có sự tham gia của đạo diễn Hiroshi Takai và nhà sản xuất Naoki Yoshida.

Theo chia sẻ của Hiroshi Takai, trong 70 giờ chơi trên, câu chuyện chính của tựa game sẽ kéo dài khoảng 35 tiếng đồng hồ:

Final Fantasy XVI sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình thăng có, trầm có. Bạn sẽ có thể chứng kiến toàn bộ cuộc đời của Clive, và trò chơi sẽ cần khoảng 35 giờ để hoàn thành. Nếu thực hiện hết tất cả nội dung phụ, thì tổng thời gian chơi sẽ lên đến gấp đôi.”

Mặc dù có rất nhiều hoạt động phải làm nếu bạn muốn hoàn thành 100%, Square Enix muốn đảm bảo rằng những người chơi bận rộn có thể đi đến cuối trò chơi trong một khoảng thời gian hợp lý. Naoki Yoshida chia sẻ:

Khi trò chơi mới bắt đầu được phát triển, tôi đã nghĩ trong đầu rằng các game thủ ngày nay thực sự bận rộn với nhiều điều khác nhau, vì vậy tôi muốn họ ít nhất có thể đặt mục tiêu hoàn thành câu chuyện


Tôi nghĩ làm cho trò chơi trở thành thứ mà bạn có thể hoàn thành trong khoảng 20 giờ là hợp lý nhất, nhưng càng ngày càng có nhiều thứ dồn dập vào.

Bên cạnh đó, Yoshida cũng cho biết tựa game cũng sẽ có chế độ New Game Plus, với tên gọi là “Final Fantasy Mode”. Đây là mục chơi dành cho những game thủ muốn học và nâng cấp hết mọi kỹ năng, thu thập hết mọi trang bị, làm tất cả nhiệm vụ phụ và săn hết tất cả các mục tiêu.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn đưa vào một chế độ New Game Plus với độ khó cao, được gọi là ‘Final Fantasy Mode’, nó cho phép bạn giữ lại tất cả các chỉ số của mình . Điều này có thể sẽ kéo dài thêm nhiều giờ chơi trò chơi hơn nữa.

Sau khoảng thời gian dài phát triển, Final Fantasy XVI sẽ ra mắt cho PS5 vào ngày 22 tháng 6 năm 2023. Được biết trò chơi dường như sẽ không có phiên bản PC, ít nhất là trong tương lai gần.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận