Skip to content

Square Enix tái khẳng định chiến lược “chất lượng hơn số lượng” và đa nền tảng – Tin Game

Nhà phát hành của Final FantasyDragon Quest đã chính thức khởi động kế hoạch “tái thiết” kéo dài ba năm, nhằm hướng đến tăng trưởng dài hạn.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Square Enix nhấn mạnh rằng kế hoạch trung hạn công bố hồi tháng 5/2024 — bao gồm ưu tiên phát triển game đa nền tảng và giảm số lượng để nâng cao chất lượng — hiện đã được triển khai.

Theo công ty, họ đang xây dựng một lộ trình trung và dài hạn để chuyển trọng tâm từ “số lượng sang chất lượng”. Khi kế hoạch ba năm này kết thúc (dự kiến vào cuối năm tài chính kết thúc tháng 3/2027), Square Enix sẽ ở vị thế phát hành “những tựa game lớn, chủ yếu đến từ các thương hiệu chủ lực” một cách đều đặn.

Để hiện thực hóa điều này, Square Enix đã tối ưu quy mô phát triển, bao gồm việc hủy bỏ nhiều dự án không phù hợp với định hướng mới vào năm ngoái. Đồng thời, các tựa game đang vận hành cũng được tinh chỉnh nhằm tăng lợi nhuận bằng cách mở rộng nền tảng, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tối ưu chi phí vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ các dự án hiện đều được quản lý nội bộ thay vì thuê ngoài, giúp tích lũy và chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa các studio trong tập đoàn — từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Dưới cơ cấu quản lý mới, chúng tôi đã rà soát toàn bộ dự án tại các studio nội địa, từ các game độ phân giải cao đến dòng đơn giản, và đưa ra quyết định hủy bỏ một số dự án, đồng thời đầu tư thêm vào những dự án cần hoàn thiện — triển khai đều đặn chiến lược chọn lọc và tập trung tài nguyên phát triển,” Square Enix chia sẻ.

Chiến lược mới cũng bắt đầu lộ rõ qua một số quyết định gần đây. Tháng trước, công ty thông báo Final Fantasy VII Remake Intergrade sẽ ra mắt trên Nintendo Switch 2, thể hiện cam kết đưa các siêu phẩm lên nhiều nền tảng khác nhau.

Tuy nhiên, việc hủy dự án vẫn tiếp diễn. Trong tuần vừa qua, Square Enix xác nhận đã ngừng phát triển tựa game di động Kingdom Hearts: Missing Link.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.