Skip to content

STALKER 2 giới thiệu NFT, biến người chơi thành nhân vật trong game – Tin Game

STALKER 2 NFT

STALKER 2: Heart of Chernobyl sẽ có NFT riêng, và khi sở hữu chúng, người chơi có thể trở thành một NPC “siêu nhân” trong game.

GSC Game World đã thông báo “STALKER Metaverse”, một siêu vũ trụ “sử dụng nền tảng blockchain để giúp người chơi sở hữu một phần của STALKER 2.”

Khi sở hữu một NFT nhất định, người chơi có thể trở thành “siêu nhân đầu tiên” trong game, một NPC (non-playable character – nhân vật không sử dụng được) được mô phỏng theo chính người sở hữu NFT.

Để sở hữu NFT này, người chơi sẽ tham gia một cuộc đấu giá vào tháng Một năm 2022, và bất kỳ ai thắng cuộc đấu giá này vẫn có thể bán lại NFT nói trên trước một ngày nhất định.

Sau đó, người sở hữu sau cùng của NFT nói trên sẽ tới studio của GSC Game World để quét toàn thân và mặt, giúp studio đưa người chơi thành một nhân vật cố định trong game.

Studio này còn cho hay họ sẽ bán ra nhiều NFT khác trong tương lai, và khẳng định “NFT sẽ không ảnh hưởng đến lối chơi, hay cho người chơi một lợi thế hơn những người chơi khác.”

Studio này không phải là studio đầu tiên đưa NFT vào một tựa game AAA. Trước đó, Ubisoft đã khám phá ý tưởng NFT với tựa game Ghost Recon: Breakpoint, khi người chơi có thể sở hữu một số trang bị dưới dạng NFT.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận