Skip to content

Supermassive Games hé lộ tình tiết câu chuyện của The Devil In Me – Tin Game

Supermassive Games

Kể từ thành công vào năm 2015 với tựa game Until Dawn, Supermassive Games đã được biến đến là studio phát triển các tựa game kinh dị thuộc thể loại điện ảnh tương tác.

Sản phẩm tiếp theo của họ sẽ là The Devil in Me, tựa game thứ tư trong bộ Dark Pictures Anthology, được phát hành bởi BANDAI NAMCO. Tác phẩm gần nhất trong bộ game là House of Ashes, được ra mắt vào năm ngoái.

Đây cũng sẽ là sản phẩm thứ hai mà Supermassive Games ra mắt trong năm nay, với The Quarry được xuất bản vào tháng 6 qua.

BANDAI NAMCO chia sẻ về trò chơi như sau:

Đoàn làm phim Lonnit Entertainment TV nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp và bí ẩn từ một người đàn ông tên là Granthem Du’Met, với lời hứa về một chuyến tham quan phiên bản tái hiện chính xác lâu đài giết người của H. H. Holmes.


Đây một ý tưởng mà người sáng lập Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit tin rằng có thể cứu được chương trình của ông ấy.


Diễn viên được đề cử giải Oscar Jessie Buckley vào vai một thành viên của đoàn quay phim xấu số đến thăm địa điểm khách sạn kỳ lạ này, nơi nhanh chóng biến thành cái bẫy chết người được điều khiển bởi Granthem Du’Met.


Bị quan sát, bị cô lập và bị thao túng như những con chuột trong mê cung, đoàn quay phim nhận ra họ sẽ không thể dễ dàng trốn thoát và sẽ phải đưa ra một số lựa chọn bất khả thi để bảo toàn tính mạng.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận