Skip to content

Tencent chính thức thành cổ đông đa số của Techland! – Tin Game

tencent-chinh-thuc-thanh-co-dong-da-so-cua-techland-tin-game

Sau 6 tháng cố gắng “thâu tóm” studio phát triển Dying Light 2, Tencent cuối cùng cũng đã trở thành cổ đông đa số của Techland.

Hãng đã công bố kế hoạch này vào tháng Bảy năm ngoái, CEO của Techland là Pawel Marchewka lúc đó cho biết việc nhận được sự trợ giúp sẽ giúp họ “tăng tốc tối đa” trong việc theo đuổi các dự án tương lai.

Những ước tính ở Ba Lan cho thấy giá tiền của thương vụ nằm ở mức 6,3 tỷ PLN (tức tương đương 1,6 tỷ USD). Đây là thương vụ “nặng đô” nhất của toàn khu vực.

Techland vẫn sẽ giữ bản quyền cho những IP của mình, bao gồm dòng Dying LightCall of Juarez. Tính đến tháng 02/2023, dòng Dying Light đã bán được tổng cộng 30 triệu bản (một phần là do phần đầu tiên có “dòng đời” tương đối dài).

Ở thời điểm hiện tại, dự án tiếp theo của Techland một tựa game hành động RPG mang nặng tính “fantasy” được “úp mở” từ tháng Hai năm vừa rồi. Bên cạnh đó, dự án này cũng chính là IP mới đầu tiên của hãng kể từ khi cho ra mắt Dying Light vào năm 2015.

Về phía Tencent, việc trở thành cổ đông đa số sẽ cho phép họ tiếp tục mở rộng sang thị trường phương Tây. Trong những năm gần đây, hãng cũng đã mua cổ phần của hàng loạt studio phát triển lớn như FromSoftware, Visual Arts và Remedy Entertainment.

Tác giả

Thảo luận