Skip to content

Tencent mua lại Techland, hãng phát triển Dying Light! – Tin Game

tencent-mua-lai-techland-hang-phat-trien-dying-light-tin-game

Tencent công bố hãng đang đàm phán mua lại Techland, studio phát triển bản Dead Island gốc và hai phần Dying Light.

Trong bài đăng chính thức, CEO của Techland là Pawel Marchewka cho biết Tencent đang trong quá trình trở thành cổ đông (Shareholder) lớn nhất của studio.

“Hợp tác với Tencent sẽ cho phép chúng tôi tăng tốc tối đa trong việc thực hiện tầm nhìn của mình cho các sản phẩm game. 

Chúng tôi đã chọn một người đồng minh mà đã từng hợp tác với nhiều công ty game đứng đầu thế giới và giúp những công ty đó chạm đến một tầm cao mới trong khi vẫn tôn trọng cách làm việc của họ.”

Marchewka khẳng định mặc dù studio của ông sẽ hoạt động dưới trướng Tencent, Techland vẫn sẽ giữ toàn bộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ của mình, duy trì quyền tự do sáng tạo và tiếp tục hoạt động độc lập.

Techland được Marchewka thành lập vào năm 1991.

Ở giai đoạn đầu, hãng tìm được danh tiếng nhờ dòng Call of Juarez. Sang năm 2011, hãng đã mở rộng sang thể loại zombie với Dead IslandDead Island Riptide.

Hãng sau đó “chia tay” với Deep Silver vì có bất đồng quan điểm về mặt sáng tạo khi còn đang thực hiện Dead Island 2.

Sang năm 2015, studio cho ra mắt Dying Light và tựa game đã nhanh chóng trở thành “con ngỗng vàng” của hãng.

Gần đây nhất là vào năm 2022, hãng đã ra mắt Dying Light 2.

Về phía Tencent, công ty gần đây đã bỏ ra khá nhiều tiền để mua lại các studio khác.

Vào năm 2021, Tencent công bố hãng đã mua lại Turtle Rock Studios (studio phát triển Left 4 DeadBack 4 Blood).

Trong năm 2022, Tencent đã mua lại Sumo Group (hãng phát triển Sackboy: A Big AdventureWake Up Interactive).

Tác giả

Thảo luận