Skip to content

TGS 2014: Ngày đầu tiên – Nintendo “đối đầu” Sony

[dropcap style=”style1″]V[/dropcap]ậy là ngày đầu tiên của hội chợ game Nhật Bản lớn nhất thế giới – Tokyo Game Show đã kết thúc, đem đến vô vàn điều bất ngờ cho những người theo dõi.

Những tưởng, chiến thắng đã nằm gọn trong tay Sony sau khi áp đảo hoàn toàn Microsoft về thanh thế bởi đội quân áp đảo cả về chất lượng, số lượng lẫn thế mạnh về địa thế. Trong khi đó, Nintendo thì đã bỏ qua Tokyo Game Show (TGS), khi quyết định không tham chiến trực tiếp ngay từ đầu.

Nhưng, phỏng đoán trên là hoàn toàn sai lầm! Mặc dù Nintendo không có nhiều sự kiện chính của họ tại TGS, không có nghĩa là Sony có thể hoành hành không cần kiêng nể ai. Và diễn biến của ngày đầu tiên ở TGS đã chứng minh điều đó.

MICROSOFT “BẤT LỰC”
FEAT TGS_TGS Day 1Cùng là màu xanh nhưng rõ ràng sắc xanh lá của Microsoft đã bị màu xanh dương của Sony “chèn” cho nghẹt thở. Hôm nay là ngày ra mắt của Xbox One tại Nhật Bản, nhưng thật đáng buồn rằng gần như dân Nhật chẳng có mảy may một chút quan tâm nào cho hệ máy này.

Các gian quảng bá game cho Xbox One vắng tanh và ảm đạm, ít có người lai vãng đã nói lên phần nào số phận và sức sống của hệ máy này tại Nhật Bản trong tương lai.

Các gian quảng bá game cho Xbox One vắng tanh và ảm đạm, ít có người lai vãng đã nói lên phần nào số phận và sức sống của hệ máy này tại Nhật Bản trong tương lai.
FEAT TGS_TGS Day 1Kết quả này không ngoài dự đoán và cũng đã có thể nhìn thấy được từ trước khi TGS diễn ra, khi Microsoft công bố đội hình tiến quân với gần như hoàn toàn là các game hành động, bắn súng mang phong cách Tây Phương, mà khó có thể lấy lòng được các game thủ Nhật Bản phần nhiều chỉ ưa chuộng các tựa game nhập vai, theo lượt.
SONY “HUNG HÃN” VÀ “HIẾU THẮNG”
news_off_onechanz2_featureCó vẻ là, với số lượng game ra mắt tại Tokyo Game Show nhiều gấp vài lần đối thủ Microsoft, trải dài trên nhiều thể loại và hầu hết chúng đều rất hợp “khẩu vị” game thủ Nhật Bản, mà hãng này tỏ ra rất “tự tin” đến nỗi “chủ quan”. Sony “hung hăng” tung ra hết con bài này đến con bài khác mà không thèm kiêng dè bất cứ hãng nào.

Những con bài đó đa dạng về thể loại, có thể là các game mang đậm phong cách Nhật Bản như Dragon Quest HeroesChaos Rings III: Prequel TrilogyOneechanbara Z2: Chaos, Knight of Valour. Hay có khi lại lai tạp một chút phong cách phương Tây như Until Down, Silent Hill, Bloodborne, Yakuza Zero…

Đúng vậy, Sony dành trọn ngày đầu tiên của Tokyo Game Show để quảng bá cho hệ Console tân tiến mới của hãng – máy PS4.
Tất cả những game trên chỉ có một đặc điểm chung duy nhất là chúng đều được phát hành độc quyền cho hệ PS4. Đúng vậy, Sony dành trọn ngày đầu tiên của Tokyo Game Show để quảng bá cho hệ Console tân tiến mới của hãng – máy PS4.news_off_chaosrings3prequelnews_off_dragonquestiv
NINTENDO “ÂM THẦM” NHƯNG “NGUY HIỂM”
news_off_hyrulewarriorsNEWS_TGS_FATAL FRAME V
Hai hãng Nintendo và Sony tạo thành tình huống “kẻ tám lạng người nửa cân”, hứa hẹn nhiều cuộc “giao tranh” kịch liệt trong những ngày còn lại của hội chợ Tokyo Game Show.
Tuy không trực tiếp tham gia hội chợ năm nay, nhưng “âm mưu” của Nintendo là vẫn “âm thầm” tạo ảnh hưởng tới thế cục chung của Tokyo Game Show với các sản phẩm do các đối tác của hãng sản xuất ra.

“Các hãng đối tác” ở đây không ai khác chính là Capcom, Square Enix và Tecmo Koei với lần lượt các tựa game The Great Ace Attorney, Monster Hunter 4 Ultimate, Bravely Second, Final Fantasy ExplorersHyrule Warrios, Fatal Frame V. Hôm nay cũng là ngày mà chiếc máy cầm tay 3DS mới của Nintendo được mang ra thử nghiệm thông qua tựa game Monster Hunter 4G (hay Monster Hunter 4 Ultimate tại Bắc Mĩ).

Qua đây có thể thấy, Nintendo cũng không hề kém cạnh nào so với Sony, hai hãng tạo thành tình huống “kẻ tám lạng người nửa cân”, hứa hẹn nhiều cuộc “giao tranh” kịch liệt trong những ngày còn lại của hội chợ Tokyo Game Show, nhằm thuyết phục được người tham ra bỏ tiền ra mua game của họ.NEWS_TGS_MH4U

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC
NEWS_OFF_FFXV 6
Có thể thấy dòng game săn quái vật đang dần dần ăn sâu và trở thành một phần không thể thiếu của thị trường game Nhật Bản.
NEWS_TGS_PHANTASY STAR NOVANgoài 3 ông lớn bên trên, thì năm nay Square Enix cũng là một tên tuổi khá nổi bật với những tựa game nhập vai “đỉnh” như Chaos Rings III: Prequel Trilogy, Kingdom Heart III, Final Fantasy XV, Final Fantasy Agito+, Final Fantasy Type-0 HD, Final Fantasy Explorers, Bravely Second, Final Fantasy VII G-Bike.

Như vậy, Square Enix năm nay tỏ ra khá trung lập, không thực sự ngả về hướng nào, khiến tình hình “chiến sự” lại càng “rối rắm” thêm.Tokyo Game Show năm nay cũng là “bữa tiệc” của hàng loạt các tựa game săn quái vật dành cho các hệ máy cầm tay 3DS, PS Vita như Monster Hunter 4 Ultimate, Final Fantasy Explorers, Phantasy Star Nova, God Eater 2: Rage Burst. Qua đó, có thể thấy dòng game này đang dần dần ăn sâu và trở thành một phần không thể thiếu của thị trường game Nhật Bản.[space space_height=”40″]

LỜI KẾT
Sau khi theo dõi xong ngày đầu tiên của hội chợ, thì ta mới thấy được vẫn còn quá sớm để nói lên được người thắng kẻ bại, cũng như thế cục của cuộc chiến này vẫn đang trong giai đoạn giằng co và sẽ không đi vào hồi kết trước ngày cuối cùng của Tokyo Game Show 2014.

Tác giả

Thảo luận