Skip to content

TGS 2014: Thế trận vững chắc của Tecmo Koei

[dropcap style=”style1″]K[/dropcap]hi những hãng game nổi tiếng xuất quân, Tecmo Koei cũng không ngại ngần tung ra đội hình mạnh mẽ của mình. Tỏ ra không hề thua kém với những “đại gia” làng game như Capcom, Namco Bandai, tại Tokyo Game Show 2014 (TGS 2014), Tecmo Koei đã cho ra mắt những tựa game xứng đáng với sự kì vọng của người hâm mộ. Cùng Vietgame.asia điểm qua những tựa game mà Tecmo Koei sẽ cho ra mắt tại hội chợ game lần này:feuture_off_HW
Hyrule Warriors
Là một trong những đàn em mới nhất trong đại gia đình Tecmo Koei, nhưng có lẽ, Hyrule Warriors là tựa game được mong chờ nhất của hãng, phối hợp cùng Nintendo kỳ Tokyo Game Show 2014. Sự hợp tác giữa Nintendo và Tecmo Koei đã tạo nên Hyrule Warrios với những thành công tuyệt vời.

Pha trộn giữa bối cảnh và nhân vật trong dòng game The Legend of Zelda với phong cách chặt chém của Dynasty Warriors, Hyrule Warriors đã “thổi” một làn gió thú vị tới người chơi. Để một bên những căng thẳng, khó khăn khi giải câu đố, tìm kho báu, hãy cùng Link và biết bao nhân vật khác ở thế giới Hyrule, cầm vũ khí lên và lao ra chiến trường. Vô số quái vật đang chờ bạn chém cho “đã tay”. Vô số thử thách đang chờ bạn trong những màn chơi.

Đặc biệt hơn, Hyrule Warriors đang giành một lợi thế vô cùng to lớn khi hội đủ “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”. “Thiên thời” ở đây là đang diễn ra kỳ lễ Obon, cùng với “Địa lợi”, sân nhà Nhật Bản, nơi sinh ra The Legend of Zelda, Dynasty Warriors lẫn hệ máy Wii U mà game sẽ phát hành trên đó.

Cuối cùng, “Nhân hòa” chính là sự ưa chuộng của người dân Nhật Bản với The Legend of Zelda và dòng game Dynasty Warriors nổi tiếng. Với những điều kiện như thế, nhất định Hyrule Warriors sẽ “làm mưa làm gió” tại TGS 2014 lần này. Game sẽ độc quyền trên WiiU, phát hành vào 19/9 tại châu Âu, 20/9 tại Úc và 26/9 tại Bắc Mỹ.feature_off_HW_2* Video thuộc bản quyền của Gamespot

feature_off_DoA
Dead or Alive 5: Last Round
Được cho là một trong những phiên bản Dead or Alive có đồ họa và phong cách chiến đấu “máu lửa” nhất từ trước đến nay, Dead or Alive 5: Last Round hứa hẹn sẽ là một tựa game xứng đáng với những gì người chơi bỏ ra.

Những màn so găng “bỏng mắt” giữa những nữ võ sĩ bốc lửa nhất trong thế giới game, đồ họa tuyệt đẹp, rực rỡ lại càng tôn thêm những vẻ đẹp nóng bỏng đó. Không theo xu hướng bạo lực máu me, Dead or Alive thỏa mãn người chơi theo con đường khác, một con đường “mượt mà, bổ mắt” hơn. Và Dead or Alive 5: Last Round sẽ tiếp tục kế thừa những tinh túy đó.

Được nâng cấp lên hệ console đời mới, Dead or Alive 5: Last Round sẽ tha hồ vẫy vùng trong nền đồ họa tân tiến, cao cấp. Hãng phát triển cũng quảng cáo rằng các chi tiết và cử động sẽ sống động “như thật”. Không chỉ “đốt mắt” người tham dự Tokyo Game Show 2014, Dead or Alive 5: Last Round sẽ còn được Tecmo Koei cho ra mắt hình ảnh và trang phục của dàn nhân vật đồ sộ.

Hơn 300 bộ trang phục cùng hàng loạt phụ kiện đi kèm sẽ khiến các nữ võ sĩ đã đẹp mê li, sẽ lại càng lôi cuốn hơn nữa. Dead or Alive 5 Last Round sẽ được Tecmo Koei dự định phát hành vào mùa xuân năm 2015.feature_off_DoA_1* Video thuộc bản quyền của Gamespot

feature_off_DW
Dynasty Warriors 8: Empires
Đều đặn tiếp nối sau các bản thông thường, Tecmo Koei sẽ cho ra mắt phiên bản Xtreme Legend và cuối cùng là Empires. Phiên bản cuối cùng sẽ tập hợp những ưu việt từ những phiên bản trước, và còn bổ sung thêm nhiều chức năng mới thú vị, đặc biệt là chức năng tạo dựng nhân vật và lập quốc.

Dynasty Warriors là một trong những trụ cột của Tecmo Koei, vậy nên không lý nào “đánh trận” ở Tokyo Game Show 2014 mà thiếu “đứa con cưng” của mình. Ở Dynasty Warriors 8: Empires, trí thông minh nhân tạo (A.I) của các nhân vật sẽ được cải tiến, và nếu ở vị trí cấp cao, thay vì phó mặc cho các nhân vật khác tự làm việc của mình.

Lần này, người chơi sẽ không xông pha trận mạc một mình mà còn có thể ra lệnh cho các tướng khác. Đồng thời, người chơi cũng có thể thay đổi ngựa, quân lính và cờ của mình. Và ở Tokyo Game Show 2014 này, Tecmo Koei sẽ giới thiệu thêm những nhân vật mới sẽ xuất hiện trong Dynasty Warriors 8: Empires.feature_off_DW_1feature_off_DW_2* Video thuộc bản quyền của GamespotNhiều người dự đoán đó có thể là Cheng Pu (Trình Phổ) hay Lu Kang (Lục Kháng). Trước đó, hãng đã tiết lộ về nhân vật mới nhất sẽ góp mặt vào phiên bản game là Xun Yu (Tuân Du). Kèm theo đó là sự xuất hiện của Fa Zheng (Pháp Chính) và Chen Gong (Trần Cung) từ phiên bản cũ, Tecmo Koei có vẻ sẽ tiếp tục ra mắt nhiều mưu sĩ tài năng thời Tam Quốc đến với những trận đánh gây cấn mà người chơi sẽ tham gia.

Dù lối đánh “chặt chém” đôi lúc gây nhàm chán, nhưng những thay đổi và bổ sung liên tục sẽ giúp cho Dynasty Warriors đứng vững ngôi vị của mình. Tecmo Koei sẽ cho ra mắt Dynasty Warriors 8: Empires trên PS4, PS3 và Xbox One vào 23/10. Kỳ triển lãm Tokyo Game Show 2014 này sẽ là chiến dịch quảng cáo cuối cùng của trò chơi trước khi game xuất chinh!

feature_off_Ar
Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star
Đây cũng là một trong những tựa game chiến lược mà Tecmo Koei mong đợi. Dù cốt truyện dựa theo một mô-típ cổ điển: cặp đôi nhân vật Delta và Casty với nhiệm vụ giải cứu thế giới và bảo vệ nhân loại, nhưng nhờ sự hợp tác giữa Tecmo Koei với nhà sản xuất Gust., tựa game này đã biến thành một sản phẩm nhập vai vô cùng hấp dẫn, thu hút đông đảo người chơi.

Nối tiếp tựa game Ciel Nosurge ra mắt năm 2012, Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star không chỉ được thừa hưởng những tinh túy của phiên bản trước, mà còn được “chắp thêm vây cánh” khi bước chân lên hệ máy PS3.

Trong game, người chơi có thể chuyển đổi giữa hai nhân vật hoặc chiến đấu cùng nhau trong khi chơi. Nhân vật chính đóng vai trò chủ đạo trong tấn công, còn nhân vật nữ hỗ trợ pháp thuật với một bài hát lựa chọn bởi người chơi.

Và giờ nhờ sức mạnh của PS3, Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star sẽ có được những hình ảnh đẹp mê li, những đòn combo đẹp mắt với sự hỗ trợ từ bài ca của nhân vật nữ. Không chỉ vậy, ở Tokyo Game Show 2014 này, ngoài dự định sẽ phô diễn được đồ họa cuốn hút của Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star, Tecmo Koei còn thể hiện được một lối chơi mới tới mọi người đang theo dõi.

Đó chính là lối chơi phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các nhân vật: ngoài tập trung nâng chỉ số như các game nhập vai thông thường, người chơi còn phải chú ý xây dựng mối quan hệ đồng đội khăng khí để bộ đôi thêm mạnh mẽ.* Video thuộc bản quyền của IGN và GamespotNếu người đến dự Tokyo Game Show 2014 cảm thấy ấn tượng về phong cách với lối chơi game “lãng mạn” như thế, hẳn Tecmo Koei sẽ thu về được một “mẻ cá lớn”. Ar Nosurge: Ode to an Unborn Star sẽ ra mắt trên PS3vào 23/9 tới đây. Game cũng sẽ sớm được phát hành trên PS Vita.

Tác giả

Thảo luận