Skip to content

The Callisto Protocol không đạt được doanh số như kỳ vọng? – Tin Game

The Callisto

Doanh thu của The Callisto Protocol được cho là dưới mức kì vọng, không thu lại được khoản ngân sách đầu tư 162 triệu USD. Điều này khiến các nhà đầu tư vào hãng phát hành Krafton (nổi tiếng với trò chơi hành động phong cách “battle royale” – PUBG) phải hạ giá cổ phiếu mục tiêu của họ để đáp lại.

Theo MK-Odyssey, trò chơi được cho là tiêu tốn hơn 200 tỷ Won (162 triệu USD) để phát triển, một ngân sách mà doanh thu của trò chơi đã không thể bù lại.

Trong quá trình phát triển, The Callisto Protocol đã được gọi là “AAAA” (Quadruple A), cho thấy vốn đầu tư vào tựa game rất lớn, mặt cho việc trò chơi là một IP mới, thuộc thể loại ít khi nào có số lượng bản tiêu thụ đạt mức khổng lồ.

Theo Samsung Securities, Krafton đã kỳ vọng The Callisto Protocol sẽ bán được khoảng 5 triệu bản, một con số gần như không tưởng!

Để so sánh, Resident Evil Village, phần chính thứ tám trong loạt game cực kỳ nổi tiếng, đã bán được 6 triệu bản trong sáu tháng đầu tiên, nhờ vào danh tiếng của loạt game và những đánh giá tích cực, cũng như “nội lực” thật sự của trò chơi.

Là sản phẩm của “cha đẻ” Dead Space và Giám đốc Điều hành studio Striking Distance – Glen Schofield – The Callisto Protocol thách thức người chơi thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa trên mặt trăng Callisto của Sao Mộc vào năm 2320, sau khi một đợt bùng phát năng lượng bí ẩn, bắt đầu biến các tù nhân của nó thành những sinh vật quái dị.

Trên khắp các phương tiện truyền thông, The Callisto Protocol đã nhận được nhiều điểm số, bao gồm 9/10 từ PCGamesN, 7/10 từ IGN và 5/10 từ Gamespot.

Với sự xuất hiện của những bài đánh giá mức trung bình – khá, giá cổ phiếu của công ty Krafton đã sụt giảm. Serkan Toto, Giám đốc Điều hành của công ty tư vấn ngành công nghiệp trò chơi – Kantan Games, có trụ sở tại Tokyo, cho rằng điểm số dường như thấp hơn so với mong đợi của một số nhà đầu tư.

Điểm metacritic của The Callisto Protocol là tầm 70, rõ ràng là quá thấp đối với các nhà đầu tư của Krafton, những người đang hy vọng IP có thể trở thành trụ cột mới cho công ty PUBG.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận