Skip to content

Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

Đã 5 năm kể từ khi dòng game Mass Effect chính thức khép lại và chúng ta buộc phải nói lời từ biệt với những nhân vật mà chúng ta yêu quý đã gắn bó trong cuộc hành trình kéo dài 5 năm. Thế nhưng, câu chuyện của họ đã chấm dứt. Với việc Mass Effect: Andromeda chính thức “cất cánh” trong vòng hơn một tháng nữa với những gương mặt mới, hẳn nhiên công việc đầu tiên cần phải làm là xác nhận ai là bạn, ai là thù.

XEM THÊM
[timeline post=”120800, 120559″]Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

1. SCOTT/SARA RYDER

Nhân vật chính trong Mass Effect: Andromeda là cặp sinh đôi nhà Ryder (dĩ nhiên bạn chỉ có thể điều khiển một người trong cuộc hành trình của mình) ở độ tuổi khoảng giữa 20, nhân vật không được người chơi chọn vẫn sẽ xuất hiện trong đoàn Pathfinder. Scott xuất thân trong quân đội của Alliance, còn Sara từng dành thời gian nghiên cứu chủng tộc Prothean khi còn sinh sống ở dải Ngân Hà.

Cũng tương tự như Shepard trong loạt game gốc, người chơi có thể tinh chỉnh vẻ ngoài, lý lịch cũng như tên của Ryder. Tuy nhiên nếu người chơi giữ lại hình mẫu gốc thì các NPC của game sẽ gọi bạn bằng cái tên Scott hoặc Sara thay vì chỉ đơn thuần là “Ryder”. Nhân vật chính của game sẽ thừa hưởng danh hiệu Pathfinder từ cha của mình là Alec Ryder và người chơi sẽ dẫn dắt phi hành đoàn của mình khám phá những hành tinh mới trên con tàu trinh sát Tempest.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

2. ALEC RYDER

Alec Ryder được biết đến như là một trong số những người đầu tiên du hành qua Mass Relay và sau này hoàn thành đợt huấn luận N7 của Systems Alliance để trở thành một trong những đặc nhiệm kiệt xuất nhất của loài người. Ông tin vào trí thông minh nhân tạo, cho rằng nó sẽ đóng góp vào công cuộc “tiến hóa” dành cho loài người. Alec Ryder cũng đã tham gia vào cuộc chiến First Contact War giữa loài người và Turian trên thuộc địa Shanxi vào năm 2157.

Trò chơi khởi đầu với Alec trong vai Pathfinder từ nhóm thám hiểm con người của Andromeda Initiative trên con tàu Hyperion cùng với nhà sáng lập của dự án – Jien Garson. Kết cục sau đó của Alec vẫn là dấu chấm hỏi, liệu ông có trở thành một thành viên trên Tempest? Ông sẽ tử nạn hoặc biến mất không rõ lý do? Hoặc quay trở lại với tư cách là nhân vật phản diện? Tất cả những giả thuyết này hoàn toàn chưa có câu trả lời. Có một điều khá thú vị là nếu người chơi tinh chỉnh vẻ ngoài của Scott và Sara Ryder thì Alec cũng sẽ được “phẫu thuật thẩm mỹ” theo cho giống với hậu bối của mình.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

3. CORA HARPER

Tương tự như gia đình nhà Ryder, Cora Harper đặt chân tới Andromeda thông qua con tàu Hyperion và sẽ trở thành một trong hai cộng sự đầu tiên của nhân vật chính trong Mass Effect: Andromeda. Cora phụ trách các hoạt động của Tempest trên mặt đất và là phó chỉ huy của nhóm Pathfinder. Sau khi phục vụ trong quân đội của Systems Alliance, Cora gia nhập đơn vị biệt động Talein’s Daughters của Asari trong kế hoạch giao kết chủng tộc mang tên Valkyrie Program của hội đồng ngân hà.

Vũ khí ưa thích của Cora là Shotgun và năng lực biotic được ưa dùng là “biotic charge” – năng lực cho phép người thực hiện phóng nhanh tới mục tiêu và gây sát thương diện rộng, điều này khẳng định rằng lớp nhân vật của Cora Harper sẽ là Vanguard, trừ phi Mass Effect: Andromeda giới thiệu công nghệ cho phép các lớp nhân vật khác học được chiêu thức này.

Cuối cùng, điểm đáng lưu tâm nhất là Cora sở hữu cùng họ với Jack Harper – hay còn được biết đến với danh xưng The Illusive Man, thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Cerberus. Liệu Cora có phải là con gái của The Illusive Man? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

4. LIAM KOSTA

Sinh ra tại thành phố London của nước Anh, Liam Kosta nuôi mộng trở thành kỹ sư và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này ở đại học, song lại quyết định rời khỏi trường và trở thành cảnh sát. Liam được tuyển chọn bởi Alec Ryder nhờ vào kỹ năng “đa ngành” của mình và giờ đây, công việc của anh trong nhóm Pathfinder là bảo hộ viên, huấn luyện chiến thuật dành cho dân thường và hồi đáp các tình huống cấp bách.

Là người theo thuyết duy tâm, Liam luôn có niềm tin nhất quán vào tương lai của nhân loại tại thiên hà Andromeda và luôn củng cố niềm tin của đồng đội của mình trong những thời khắc khó khăn, thế nhưng tính tình nóng nảy của Liam có thể trở thành trở ngại lớn khi mọi việc không hề “thuận buồm xuôi gió”. Ngoài ra, Liam sẽ luôn ủng hộ Ryder trong mọi tình huống – hệt như vai trò của Garrus trước đây.

Liam Kosta được cho biết là chuyên gia trong chiến đấu tầm gần, vũ khí ưa thích là cặp Omni-blade được… ép xung (!?), cũng như kỹ năng ưa dùng là Havoc Strike, dẫn đến dự đoán rằng lớp nhân vật của Liam có thể là Engineer.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

5. PEEBEE

Peebee (hoặc P.B) là nhân vật đồng hành asari sở hữu tính cách cực kỳ khác so với các asari từng đồng hành cùng Shepard trước kia. Nếu như Liara cực kỳ nghiêm túc trong mọi việc thì Peebee luôn giữ được cái sự… vui vẻ đôi khi thái quá của mình. Cô không quan tâm đến luật lệ hay bất kỳ thứ gì tương tự, thậm chí đôi khi cô cũng chẳng màng đến đồng đội hay làm việc theo nhóm.

Peebee tên thật là Pelessaria B’Sayle, xuất thân từ Port Lerama, thủ đô của trung tâm khoa học và tri thức Hyetiana của Asari. Chán nản trước tình hình của dải Ngân Hà, Peebee đặt chân tới Andromeda trên con tàu Nexus rồi nhanh chóng đơn thân phiêu bạc. Cô thích thú với công nghệ ngoài hành tinh, và điều này sẽ dẫn đến con đường chung mà Peebee và Ryder băng qua trên cuộc hành trình.

Vũ khí và kỹ năng ưa thích của Peebee là khẩu súng lục Sidewinder Outlaw và Invasion – kỹ năng biotic mới toanh trong Mass Effect: Andromeda. Thế nên gần như chắc chắn rằng Peebee sẽ là một Adept hay chí ít là Sentinel.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

6. VETRA NYX

Vetra Nyx là Turian nữ thứ ba xuất hiện trong toàn bộ dòng game Mass Effect từ trước đến giờ. Sinh ra trên quê nhà Palaven của Turian và liên tục di chuyển nơi định cư nhiều đến mức “không thể đếm xuể”, Vetra luôn gặp phải những thành phần mà bất kỳ ai cũng không nên dính líu tới: những tay buôn lậu và lính đánh thuê đã dạy cho Vetra khả năng kiên định cùng bộ óc sáng suốt đủ để sống sót trong xã hội hà khắc ngoài pháp luật.

Vetra Nyx luôn cho rằng bất kỳ ai cũng nên có cho mình một chỗ dựa cần thiết, ít nhất một người mà ta có thể luôn tin tưởng và kéo ta dậy sau mỗi lần vấp ngã, và Vetra sẽ luôn thực hiện bất kỳ điều gì dành cho những người thân thiết xung quanh cô. Vũ khí đặc biệt của Vetra là súng trường Cyclone được chỉnh sửa cùng với giáp năng lượng tạo màn chắn sát thương khi kích hoạt. Do vẫn chưa có thông tin gì về việc Vetra sở hữu năng lực biotic hay không, thế nên có thể dự đoán rằng lớp nhân vật của cô sẽ rơi vào Infiltrator hoặc Engineer.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

7. NAKMOR DRACK

Nakmor Drack sẽ là “cục tạ nghìn cân” Krogan trong Mass Effect: Andromeda kỳ này. Drack xuất hiện lần đầu tiên cùng Sara Ryder và Vetra Nyx trong chuyến đi tới hành tinh Kadara để thu thập thông tin từ Sloanne Kelly.

Drack từng gây hỗn loạn tại dải Ngân Hà trong vòng… 1400 năm (tức là có thể tuổi thực sự của ông gần chạm “nóc” 2000) với nhiều chức danh khác nhau, từ chiến binh, lính đánh thuê cho tới… không tặc. Là bậc “trưởng lão” Krogan đầy trung thành nhưng cứng đầu, Drack nhận được lời mời từ bang tộc của mình trên chuyến du hành tới Andromeda và ông buộc phải đồng ý bởi không còn sự lựa chọn nào khác khi mà dải Ngân Hà đứng trước cuộc tấn công diện rộng của Reaper.

Trong lịch sử, rất ít Krogan sở hữu năng lực biotic, và những Krogan đó – trong đó có Urdnot Wrex, đều được vang danh không những chỉ trong bang tộc của mình, mà còn ở toàn bộ cộng đồng Krogan. Thế nên hiện tại, do Drack chưa biểu lộ năng lực biotic hay khả năng sử dụng công nghệ nào, có thể dự đoán rằng ông sẽ là “bị thịt” Soldier trong nhóm.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: AndromedaTìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

8. JAAL

Cộng sự thứ 6 và cũng là cuối cùng của Ryder trong nhóm Pathfinder, số lượng thông tin về Jaal hiện tại là cực kỳ ít ỏi ngoài việc anh là thành viên của chủng tộc Angara xuất hiện lần đầu tiên trong vũ trụ Mass Effect, cư ngụ trên tinh cầu Helius.

9. KALLO JATH

Gặp gỡ phi công của bạn – Kallo Jath sẽ là Salarian chèo lái con tàu Tempest và là người gắn bó nhất đối với con tàu từ lúc mà nó mới chỉ được đưa vào thử nghiệm. Kallo xuất hiện lần đầu trong đoạn trailer tường thuật giới thiệu Tempest và chiếc xe địa hình Nomad ND1 – phiên bản nâng cấp của Mako trước đây.Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

10. SAM

SAM, viết tắt của cụm từ Simulated Adaptive Matrix (Ma Trận Mô Phỏng Thích Ứng) là trí thông minh nhân tạo được thiết kế bởi Alec Ryder có khả năng dõi theo góc nhìn và cảm nhận được Pathfinder thông qua mối liên kết trung ương thần kinh. Công nghệ cấy ghép đầu tiên dành cho Pathfinder được thiết kế bởi tiến sỹ Elen Ryder – đây là mẹ của Scott và Sara chăng?

Nhờ vào mối liên kết này mà SAM có thể hỗ trợ Ryder theo nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như gia tăng khả năng nhận thức tình huống, giải quyết vấn đề và nâng cao chiến thuật. Nhà sản xuất Fabrice Condominas thuộc Bioware Edmonton cho biết khác với EDI, SAM được kết nối với Alec (và bây giờ là Scott và Sara) vĩnh viễn, và Ryder sẽ cảm nhận được mối quan hệ gần gũi hơn với SAM trong suốt cuộc hành trình. Điều này dấy lên giả thuyết rằng: liệu SAM có đang mang trong mình trí óc và ký ức của Elen Ryder?Tìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: AndromedaTìm hiểu 13 nhân vật đầu tiên của Mass Effect: Andromeda

11. KETT ARCHON

Kett là một trong những chủng tộc Organic mới đóng vai trò thế lực thù địch sẽ xuất hiện trong Mass Effect: Andromeda, và Archon hẳn sẽ là (một trong những) thủ lĩnh tiêu biểu của chủng tộc Kett. Lần đầu tiên  Archon gặp gỡ nhóm Pathfinder dẫn đến một cuộc chào hỏi không mấy thân thiện, kèm với lời yêu cầu “đầu hàng hoặc bị thiêu sống” của Archon, hy vọng game chính thức sẽ cho phép chúng ta lựa chọn phương án C.

12. JIEN GARSON

Dự án Andromeda Initiative là đứa con tinh thần của Jien Garson, người được xem là đại diện tiêu biểu cho tham vọng bành trướng sức ảnh hưởng của nhân loại tại dải Ngân Hà nói riêng và toàn thể vũ trụ nói chung. Với tư cách là trưởng dự án và giám sát viên của toàn bộ hoạt động của Initiative trên con tàu Nexus, dự kiến bà sẽ là người thay thế vai trò của đô đốc Steven Hackett trước đây.

LỜI KẾT
Bấy nhiêu đây vẫn chưa hết, Bioware từng cho biết rằng sẽ có một nhân vật phụ trong dòng game sẽ tái xuất trong Mass Effect: Andromeda, Angara và Kett hẳn sẽ không phải là những chủng tộc mới duy nhất sẽ xuất hiện lần đầu trong vũ trụ Mass Effect, và dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ biết được rằng những chủng tộc nào sẽ bị bỏ lại tại dải Ngân Hà chỉ trong vòng hơn một tháng nữa.

Hẳn thời gian chờ đợi này là quá dư để chúng ta làm quen với những người bạn mới, phải không nào?

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận