Skip to content

Top 10 công trình độc đáo trong Tears of the Kingdom! – Chuyên Đề Game

Công trình độc đáo

Công trình độc đáo – Có lẽ một trong những yếu tố được nhiều người yêu chuộng nhất trong The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chính là khả năng tự do sáng tạo bất kỳ thứ gì bạn muốn trong lúc chơi.

Nintendo luôn có đam mê với việc “kích thích” sự sáng tạo của người hâm mộ và lần này cũng không ngoại lệ. Hãng đã đưa cho chúng ta tất cả công cụ cần thiết để biến vương quốc Hyrule thành một sân chơi tuyệt vời.

Chính nhờ điều này, hàng loạt cá nhân trên mạng đã trổ tài bằng cách tạo ra những sản phẩm “ảo” nhất trong lịch sử dòng The Legend of Zelda, à không, trong lịch sử game.

Vì vậy, hãy cùng Vietgame.asia điểm qua Top 10 công trình độc đáo trong The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sau đây nhé.

1. CON NGỰA THÀNH TROY

Chỉ một ngày sau khi tựa game ra mắt, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện vài sản phẩm gây sự chú ý từ những người chơi với bộ óc sáng tạo. Một trong số công trình này chính là con ngựa thành Troy của u/DasMatt trên Reddit.

Lấy cảm hứng từ trường ca Odyssey, u/DasMatt đã mang con ngựa từ tác phẩm của Homer sang Tears of the Kingdom. Đúng như tên gọi, không những Link có thể trốn ở bên trong con ngựa gỗ mà còn có thể điều khiển nó y như một chiếc xe.

So với các sản phẩm được tạo ra gần đây, con ngựa của u/DasMatt có ngoại hình và chức năng khá là thô sơ nhưng nó đồng thời cũng là một trong số các ví dụ đầu tiên về những gì mà người chơi có thể làm được trong Tears of the Kingdom nếu tận dụng sự sáng tạo của mình.


2. XE TẢI CHỞ HÀNG HÓA

Bạn đam mê Euro Truck Simulator nhưng đã lỡ bỏ tiền ra mua Tears of the Kingdom? Đừng lo, Schlobster_ trên Twitter đã đăng một đoạn video phô trương tác phẩm của anh ta và nó có thể sẽ giúp tình huống của bạn.

Tại sao bạn phải chọn một trong hai game trong khi bạn có thể lấy hai game trong một?

Schlobster_ dường như đã ngộ nhận ra được điều này bởi vì anh ta đã chế tạo ra một chiếc xe tải chở hàng hóa của thế kỷ 21, và dùng nó vừa để giải cứu vương quốc Hyrule khỏi Ganondorf vừa để giao hàng hóa (trong trường hợp này là những cậu Korok dễ thương).

Quá chán? Quá tầm thường? Schlobster_ sau đó đã đăng một đoạn video khác, nâng cấp chiếc xe tải của mình từ một phương tiện di chuyển trên mặt đất thông thường thành một phương tiện có thể di chuyển trên không lẫn trên mặt đất.


3. XE TĂNG

Tuy lấy bối cảnh chỉ vài năm sau sự kiện của Breath of the Wild, công nghệ tồn tại trong thế giới của Tears of the Kingdom có lẽ đã vượt xa bản trước ít nhất vài trăm năm bởi người dùng Idonum trên Twitter đã có thể tự tay chế tạo ra… một chiếc xe tăng.

Trong video được đăng lên mạng, Idonum đã sử dụng chiếc xe tăng của mình để phá hủy căn cứ của kẻ địch và “đốt” một phần thanh máu của một con Hinox.

Tuy nhìn có vẻ thô sơ và mỏng manh, tác phẩm của Idonum có thể chống chịu va chạm tương đối tốt. Đồng thời, kẻ địch dường như không thể tiếp cận chiếc xe bởi vì mỗi khi lại gần là chúng bị những khẩu đại bác cho “bay màu”.


4. ĐỘNG CƠ DẦU CỦA THẾ KỶ 20

Bằng các công cụ trong game, Liz_Caingcoy đã tạo ra một động cơ dầu của thế kỷ 20.

Trong đoạn video được đăng, cô đã sử dụng động cơ này để thực hiện một số hành động như đánh bại kẻ địch và nướng cá.

Mặc dù khá đơn giản, công trình này đã thu hút khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ trên mạng vì nó đã cố gắng tái tạo một giai đoạn khá thú vị trong sử sách.


5. MÁY XOA ĐẦU ĐỘNG VẬT

Tuy được nhiều người ca ngợi, có lẽ điều duy nhất khiến khá nhiều game thủ trên toàn thế giới trở nên thất vọng về tựa game này chính là việc bạn không thể tương tác với những chú chó dễ thương được rải rác khắp bản đồ.

Phẫn nộ bởi sai sót này, nhiều người chơi trên cộng đồng mạng đã quyết tâm làm mọi thứ để có thể “nựng” những động vật đầy lông lá này.

Một trong số những gương mặt này chính là Noah trên Twitter. Bằng cách nối một bánh xe với một thanh gỗ, Noah đã tạo ra một cỗ máy có khả năng di chuyển tay lên xuống một cách đơn giản.

Điều này đảm bảo rằng mỗi khi có một chú chó đứng trước cỗ máy, cánh tay sẽ đi lên và xuống để mô phỏng thao tác xoa đầu.


6. TÀU CƯỚP BIỂN

Bạn đang cảm thấy chán nản vì có quá ít game cướp biển AAA đáng để ý? Với các công cụ ở trong Tears of the Kingdom, bạn ít nhất vẫn có thể tái tạo lại cảm giác ra khơi trên chiếc thuyền nhỏ nhắn của mình.

Tuy nhiên đối với một người dùng trên Tiktok, điều này vẫn còn chưa đủ. Anh ta đã quyết định biến chiếc thuyền thô sơ của mình thành một con tàu cướp biển bằng cách gắn thêm động cơ và đại bác vào hai bên thuyền.

Trong đoạn video, chúng ta có thể thấy con tàu của anh ta lướt trên mặt nước rất nhanh và mỗi khi có địch tiến gần là sáu khẩu đại lại tự động khai hỏa.


7. MÁY BAY TRỰC THĂNG

Bằng năng lực Ultrahand, người dùng u/wiisportspro trên Reddit đã xây dựng được một chiếc máy bay trực thăng. Khác với các phiên bản do người khác tạo nên, tác phẩm của u/wiisportspro nhìn khá giống với những gì xuất hiện trong các tựa game bắn súng hiện đại.

Theo lời của anh ta, chiếc máy bay này tiêu thụ rất nhiều pin (trong game chứ không phải pin thiết bị) và thậm chí là… FPS nhưng đổi lại trông nó khá là ngầu.


8. CHIẾC PODRACER TRONG STAR WARS

Bạn đã bao giờ xem The Phantom Menace và tự hỏi liệu việc di chuyển qua lại bằng chiếc Podracer sẽ cảm thấy như thế nào chưa? 

Người dùng u/meatswipe trên Reddit cũng đã tự hỏi bản thân điều tương tự nhưng thay vì đợi Lucasfilm hoặc Electronic Arts phát triển một game xoay quanh việc đua Podracer, anh ta đã tự tay tìm ra câu trả lời… ở bên trong Tears of the Kingdom.

Chỉ bằng cách sử dụng vài vật liệu cơ bản, u/meatswipe không những đã làm những người hâm mộ của The Legend of Zelda há hốc ngạc nhiên mà còn làm fan của Star Wars phải “thả lệ” vì cuối cùng cũng được lái một chiếc Podracer.

u/meatswipe cũng không phải là người duy nhất với ý tưởng này bởi chỉ một ngày trôi qua sau khi đăng video của mình lên Reddit, một người dùng khác là u/Nocolas cũng đã đăng video xây dựng một chiếc Podracer khác và phiên bản của u/Nocolas hiện đang có gần gấp đôi lượt yêu thích (Upvote) so với bản của u/meatswipe.


9. ROBOT CHIẾN ĐẤU

Bạn nghĩ tạo ra một chiếc Podracer là điên rồ ư? Đối với cộng đồng mạng, nó chỉ là một việc vô cùng cỏn con mà thôi.

Phải, chiếc Podracer nhìn khá là bắt mắt nhưng liệu nó có thật sự là thực dụng trong game nhiều kẻ địch đáng sợ như Tears of the Kingdom không? Một số người như SoulBanana trên Tiktok tin rằng có một phương tiện khác có thể vừa khiến việc đi lại an toàn hơn cũng như biến việc chiến đấu với địch trở nên dễ dàng hơn.

Phương tiện này không gì khác ngoài… một con robot chiến đấu.

Sau khi chế tạo xong, SoulBanana đã đăng một đoạn video cho thấy anh ta sử dụng người máy của mình để tiêu diệt vài căn trại Bokoblin. Con robot của anh ta có lá chắn để bảo vệ Link khỏi những đòn đánh từ xa cũng như có hai khẩu súng laze ở hai tay.

Bạn nghĩ như thế là “ảo” à? Chưa đâu, SoulBanana nghĩ sản phẩm của mình vẫn chưa ổn lắm và anh ta quyết định nâng cấp nó bằng cách… cho nó bay. 

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, SoulBanana đã tạo ra một con robot biết bay.


10. VỆ TINH BẮN LAZE

Và chúng ta đến với công trình độc đáo cuối cùng trong danh sách “chế phẩm hài hước” của trò chơi.

Bạn đang gặp rắc rối với những kẻ địch “khó nhằn” trong game? Một người chơi khác cũng đã gặp phải một vấn đề tương tự và họ đã giải quyết được nó bằng cách chế tạo ra một chiếc vệ tinh… bắn laze.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, người chơi này đã sử dụng tác phẩm của mình để hạ gục một trong những con trùm mạnh nhất game chỉ trong tích tắc.

Bởi vì con trùm này có liên quan đến cốt truyện nên nếu chưa trải nghiệm game, bạn có thể sẽ bị dính “spoiler” khi xem.

Khi vừa mới được kích hoạt, chiếc vệ tinh ngay lập tức bay lên trời, xác định mục tiêu và bắn cùng lúc hai tia laze vào kẻ địch. 50 giây trôi qua, trận đấu này đã kết thúc một cách vô cùng “nhanh, gọn, lẹ”.


Ý KIẾN CỦA BẠN?

Bạn thích nhất tác phẩm nào trong danh sách Top 10 công trình độc đáo trong The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ở trên?

Liệu có bất kỳ công trình độc đáo nào đã bị bỏ sót không?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé!